Hà Nội: Nam thanh niên vờ hỏi đường, cướp giật tài sản của người phụ nữ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn thấy người phụ nữ để túi xách ở giỏ xe đạp, thanh niên 4 tiền án liền phóng xe máy áp sát vờ hỏi đường rồi ra tay cướp giật tài sản. Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra...

Ngày 28/3, thông tin từ Công an huyện Ba Vì cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, nam thanh niên này đã có 4 tiền án và mới ra tù cuối năm 2022.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 23/3, bà T.T.Đ (SN 1956, trú tại Tiên Phong, Ba Vì) đi xe đạp từ nhà đến UBND xã Tiên Phong. Khi đi đến đoạn đường liên thôn Đông Phong đi thôn Kim Bí, cách trạm biến áp khoảng 50-70m thì bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave áp sát hỏi đường. Đối tượng giật chiếc ví của nạn nhân để trong giỏ xe đạp. Bà T.T.Đ. cố gắng giữ ví lại nhưng không được.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bị hại vứt xe đạp đuổi theo hô hoán nhưng do đường vắng người qua lại nên không có người trợ giúp nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận đơn, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với công an xã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 24/3, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của bà T.T.Đ. là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại Chu Minh, Ba Vì). Đối tượng này đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 3/10/2022.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn, thu hồi được vật chứng để làm thủ tục trao trả cho bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần