Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn ức vịt, cánh gà không rõ nguồn gốc

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tập kết, kinh doanh 1 tấn ức vịt, 180kg cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 1/12/2022 Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Quang Định, địa chỉ số 483 đường An Dương Vương, tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ tại hộ kinh doanh trên đang tập kết, kinh doanh 1 tấn ức vịt, 180kg cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ tại hộ kinh doanh trên đang tập kết, kinh doanh 1 tấn ức vịt, 180kg cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ sở trên do anh Vũ Văn Định (SN 1986, HKTT thôn Ngọc Nhị, Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) làm chủ. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ tại hộ kinh doanh trên đang tập kết, kinh doanh 1 tấn ức vịt, 180kg cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Thu giữ hơn 1 tấn ức vịt, cánh gà không rõ nguồn gốc - Ảnh 1

Hiện Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Đội QLTT số 22 xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần