Hà Nội tiên phong xây dựng tiêu chí đánh giá “Tổ hòa giải 5 tốt”

Tin, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

rnKinhtedothi - Ngày 9/6, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên”.

Theo bà Vũ Thị Thanh Tú – Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Hà Nội, “Tổ hòa giải 5 tốt” là mô hình được đơn vị phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trong Chương trình Đề án II của chương trình phòng chống tội phạm của TP. Hà Nội đã triển khai thí điểm “Tổ hòa giải 5 tốt” trong năm 2002-2003, sau đó đã được nhân rộng đến tất cả các xã, phường, thị trấn của Hà Nội cũ.
Ông Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đánh giá cao Hà Nội tiên phong trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá 'Tổ hòa giải 5 tốt'.
Thực tiễn triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”cho thấy, công tác hòa giải ở cơ sở đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên phong trào thi đua các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về mô hình này. Việc thực hiện mô hình hòa giải 5 tốt trên địa bàn TP vì vậy không được thực hiện đồng đều giữa các quận, huyện, thị xã.

“Việc ban hành bộ tiêu chí bởi thế sẽ đảm bảo sự thống nhất trong việc xây dựng nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” trên toàn địa bàn TP phù hợp với quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, góp phần động viên, khen thưởng công tác hòa giải ở cơ sở” – bà Tú cho biết.

Ông Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đánh giá, 3 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng tiêu chí đánh giá mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”.

“Trong khi đó, Bộ Tư pháp vẫn chưa xây dựng xong bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chưa nói đến tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác hòa giải. Bởi vậy việc Hà Nội tiên phong xây dựng bộ tiêu chí này rất đáng ghi nhận” – Phó Vụ trưởng Uông Ngọc Thuẩn chia sẻ.