Hà Nội và Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm quản lý chính quyền địa phương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 24/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có buổi tiếp Đoàn cấp cao của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản do ngài Sakamoto Tetsushi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản dẫn đầu.

Trưởng đoàn Sakamoto Tetsushi bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh  của Thủ đô Hà Nội và cho biết, mục đích chuyến làm việc của đoàn là, trao đổi kinh nghiệm về cơ chế quản lý chính quyền địa phương giữa hai bên nhằm hiểu biết lẫn nhau để hợp tác cùng phát triển, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản trong năm 2013. Tại buổi làm việc, đoàn Nhật Bản quan tâm công tác Thanh tra Nhà nước, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án, vấn đề tài chính, xử lý úng ngập…
 

Hà Nội và Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm quản lý chính quyền địa phương - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản - ngài Sakamoto Tetsushi. Ảnh:  Anh Quý

Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh cho biết, TP Hà Nội đang tiến hành quy hoạch phân khu, ngành, tạo nhiều tiềm năng phát triển theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại. Phó Chủ tịch khẳng định, trong những thành tựu đó, luôn có vai trò đóng góp ủng hộ, giúp đỡ của Nhật Bản; mong muốn, chuyến thăm của đoàn sẽ thành công tốt đẹp, tích cực giới thiệu, quảng bá Thủ đô Hà Nội để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Hà Nội và đóng góp  nhiều hơn nữa vào sự phát triển giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam.

Trao đổi với đoàn về những nội dung liên quan, Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh đã giới thiệu với đoàn về vai trò và cơ cấu tổ chức Thanh tra Nhà nước từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã… là công cụ để quản lý Nhà nước, tham gia góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có việc giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân, nhằm phân biệt đúng sai để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhà nước, nhân dân và người đầu tư. Những năm gần đây, công tác này được thành phố giải quyết tích cực, hiệu quả, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, đặc biệt là thanh tra công vụ, với kết quả đã giải quyết trên 90% các đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác GPMB, từ khi có Luật Thủ đô (hiệu lực từ ngày 1/7/2013), đã tạo điều kiện cho các cấp, các ngành và chính quyền địa phương các cấp có cơ chế thuận lợi thực hiện nhiệm vụ này, theo tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nhưng tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, TP luôn coi trọng công tác vận động, tuyên truyền để tạo đồng thuận để nhân dân ủng hộ các dự án và vì sự phát triển chung. Về ngập lụt, thành phố đã xây dựng quy hoạch thoát nước, phòng chống úng ngập và có kế hoạch đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, theo lộ trình đạt hiệu quả, trong đó có sự đóng góp của phía Nhật Bản.

Phó Chủ tịch mong muốn, Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ về vốn đầu tư và khoa học kỹ thuật, là lĩnh vực có tiềm năng và kinh nghiệm để  giải quyết vấn đề này cho Hà Nội.