Hà Tĩnh: Bắt đối tượng dùng dao đâm 3 người nhà vợ cũ thương vong

Võ Khánh - Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, lúc 18 giờ tối 28/9, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại tổ dân phố 7 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) là nghi can trong vụ dùng dao đâm 3 người nhà vợ cũ thương vong.

Cụ thể, Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Hiện lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.
Đối tượng Lê Minh Hải đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 28/9, người dân ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng kêu cứu phát ra ở ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, ở số 59 ngõ 141 đường Nguyễn Xí).
Người dân chạy đến thì phát hiện bà Vân đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) đều bị đâm trọng thương. Thời điểm này, người dân cũng thấy Hải (con rể bà Vân) rời khỏi căn nhà.
Ngay sau đó, 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Bùi Thị Nhung đã tử vong. Còn bà Nguyễn Thị Vân và con gái Bùi Thị Huỳnh đang được cấp cứu.
Thông tin từ một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân vào cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong. 2 người còn lại: Bệnh nhân Bùi Thị Huỳnh bị một vết thương thấu ngực; bệnh nhân Nguyễn Thị Vân bị vết thương thấu bụng, hiện đang tích cực được cứu chữa.
Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ án là Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại tổ dân phố 7 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Hải lấy người con gái út của bà Vân là chị Bùi Thị D. và đã có với nhau 1 người con 13 tuổi. 2 người hiện đang ly thân.
Xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội hình sự Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng truy bắt nghi can Lê Minh Hải.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần