Hà Tĩnh: Bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn sau 4 giờ bỏ trốn

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi gây ra vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh bị thương nghiêm trọng, tài xế ô tô tải đã không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ trốn.

Thông tin từ đội CSGT huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa truy tìm thành công chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn trên địa bàn.
 Tài xế Đặng Khánh Tùng tại cơ quan điều tra
Theo camera ghi lại, khoảng 7 giờ 26 sáng 3/11, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐH131 với đường đi mỏ sắt Thạch Khê (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) ô tô tải mang BKS: 88C-123.32 di chuyển với tốc độ nhanh, đã tông mạnh vào xe máy điện không có BKS do em Nguyễn Thị Mai Phương (SN 2004) điều khiển. Lúc này em Phương chở theo em Võ Thị Hoài (SN 2004, đều ở thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình).
Sau cú va chạm mạnh 2 nữ sinh bị văng ra, ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị thương rất nặng. Tài xế ô tô tải đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế lái chiếc xe ô tô mang BKS: 88C - 123.32 là Đặng Khánh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Bình Minh, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Ô tô mang BKS: 88C - 123.32 bị hư hỏng phần đầu sau cú va chạm.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra đối tượng đã vòng vo không muốn nhận tội, cho rằng mình không biết đã gây tai nạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã đưa ra các bằng chứng khiến Tùng phải thừa nhận mình là người gây ra vụ tai nạn nói trên.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng cũng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.