Hà Tĩnh: Đảm bảo an ninh Khu kinh tế động lực Vũng Áng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh thu hút nhiều dự án đầu tư lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi, an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ động nắm chắc tình hình

Khu kinh tế Vũng Áng hiện có 153 dự án, trong đó có 56 dự án vốn đầu tư nước ngoài và 97 dự án đầu tư trong nước. Hiện nay, nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động, có sản phẩm tiêu thụ ra thị trường, như: Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Tổng kho xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Tổng kho khí hoá lỏng Bắc Trung bộ; Cảng quốc tế Lào- Việt…

Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa giải quyết việc làm cho trên 11.300 lao động
Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa giải quyết việc làm cho trên 11.300 lao động

Theo thống kê, đến thời điểm này tại Khu kinh tế Vũng Áng có gần 19.000 lao động, trong đó có hơn 17.600 lao động Việt Nam, còn lại là lao động nước ngoài. Số lượng lao động tại các doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng cao, thị trường lao động sôi động sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó lường về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu kinh tế và ở khu vực biên giới, cảng biển.

Công an thị xã Kỳ Anh cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử tại các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng
Công an thị xã Kỳ Anh cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử tại các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng

“Để sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, đơn vị luôn chú trọng công tác quản lý, kiểm soát lao động, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường làm việc bình đẳng, hài hòa giữa các bộ phận. Qua đó giúp cán bộ, công nhân lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất”, ông Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào- Việt chia sẻ.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại  Khu kinh tế động lực Vũng Áng, các lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng- Sơn Dương tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Cửa khẩu cảng.
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng- Sơn Dương tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Cửa khẩu cảng.

Trung tá Nguyễn Văn Thái- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng- Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị luôn duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cửa khẩu cảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp thực hiện đồng bộ hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện hàng hóa đảm nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

“Lưu lượng người, phương tiện ra vào cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng rất lớn, trong đó có nhiều chủ tàu thuyền là người nước ngoài. Do vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục chủ động theo dõi, nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra giám sát, xử lý  các vụ việc phát sinh, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại”, Trung tá Nguyễn Văn Thái thông tin.

Tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp

Với nhiều chính sách thu hút đầu tư, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần rất lớn trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế trọng điểm Vũng Áng. Công tác quản lý, kiểm soát lao động, nhất là người nước ngoài được các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng tăng cường. Qua đó tạo thuận lợi, an toàn cho người lao động yên tâm gắn bó, làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp.

Các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phương tiện vận tải hàng hóa chờ thông quan tại Cảng quốc tế Lào- Việt.
Phương tiện vận tải hàng hóa chờ thông quan tại Cảng quốc tế Lào- Việt.

Trao đổi với phóng viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Phạm Trần Đệ cho biết, công tác đảm bảo an ninh trật tự là một trong những yếu tố quan trọng của môi trường đầu tư. Do vậy, bên cạnh thực hiện các thủ tục hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đơn vị luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, đảm bảo an ninh trật tự ổn định để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh.

“Định kỳ chúng tôi tổ chức các cuộc giao ban, trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua đó phân tích, nắm rõ tình hình về sản xuất, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý lao động tại các doanh nghiệp… tạo môi trường làm việc thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Phạm Trần Đệ chia sẻ.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất là yếu tố quan trọng để Khu kinh tế Vũng Áng phát triển xứng tầm, đón những làn sóng đầu tư mới.
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất là yếu tố quan trọng để Khu kinh tế Vũng Áng phát triển xứng tầm, đón những làn sóng đầu tư mới.

Khu Kinh tế động lực Vũng Áng phát triển theo hướng đa ngành nghề, lĩnh vực là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có và đặc biệt là những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất là yếu tố quan trọng để Khu Kinh tế Vũng Áng phát triển xứng tầm, tiếp tục đón những làn sóng đầu tư mới nhiều triển vọng.