Hà Tĩnh: Khánh thành cầu Cửa Rào bắc qua sông Ngàn Trươi

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/5, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Cửa Rào bắc qua sông Ngàn Trươi.

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, công trình cầu Cửa Rào bắc qua sông Ngàn Trươi chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư  65 tỷ đồng, do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc thi công.

Lễ cắt băng khánh thành chính thức đưa cầu Cửa Rào vào sử dụng.
Lễ cắt băng khánh thành chính thức đưa cầu Cửa Rào vào sử dụng.

Cầu Cửa Rào được thiết kế gồm 5 nhịp, dài hơn 134m, rộng 8m, tải trọng HL93, được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Ngoài xây mới cầu Cửa Rào, dự án còn thi công đường hai đầu cầu dài hơn 1,8km nối từ xã Quang Thọ đi xã Đức Liên, huyện Vũ Quang.

Mặc dù trong thời gian thi công, dự án chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19 nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động tối đa nguồn lực, nhân công, máy móc thi công công trình vượt tiến độ 2 tháng, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Các đại biểu và đông đảo người dân phấn khởi đi trên cầu Cửa Rào.
Các đại biểu và đông đảo người dân phấn khởi đi trên cầu Cửa Rào.

Dự án xây dựng cầu Cửa Rào khánh thành đưa vào sử dụng đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân đi lại, lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ tốt công tác cứu hộ- cứu nạn mùa mưa bão.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, vị thủ lĩnh trong phong phong trào Cần Vương chống Pháp ở huyện miền núi Vũ Quang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần