Hải Dương: Thu giữ hơn 14 tấn quần áo “sida” mùa đông

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị này vừa tiến hành thu giữ 14.089kg quần áo “sida” không rõ nguồn gốc xuất xứ.

8.500 chiếc quần bò người lớn không rõ nguồn gốc. 
8.500 chiếc quần bò người lớn không rõ nguồn gốc. 

Theo đó, ngày 15/10, Đội Quản lý thị trường số 3 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Chiển (thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Qua kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng kinh doanh của anh Chiển chứa 8.500 chiếc quần bò người lớn (mới 100%) và 5.500 chiếc áo khoác thu đông (mới 100%) có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Do số lượng hàng hóa lớn nên việc kiểm tra, kiểm đếm, phân loại hàng hóa kéo dài đến hết đêm 15/10.

14.089 kg quần áo “sida”
14.089 kg quần áo “sida”

Trước đó, ngày 14/10 Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra địa điểm kinh doanh (Khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) của hộ kinh doanh Nguyễn Minh Nguyệt (Khu dân cư Khê Khẩu, phường Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Tang vật thu giữ được tại kho chứa.
Tang vật thu giữ được tại kho chứa.
Toàn bộ tang vật trên đều bị tạm giữ theo quy định để tiếp tục xác minh.
Toàn bộ tang vật trên đều bị tạm giữ theo quy định để tiếp tục xác minh.

Qua kiểm tra, phát hiện có 242 bao quần áo nặng hơn 14 tấn, đa số là quần quần bò và quần áo mùa đông đã qua sử dụng, có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ tang vật trên đều bị tạm giữ theo quy định để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần