Hầm chui Lê Văn Lương dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022

Phạm Công/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn một năm khởi công, đến nay công trình hầm chui Lê Văn Lương đang bước vào giai đoạn thi công hầm chính. Dự kiến công trình hầm chui 700 tỷ đồng này sẽ hoàn thành vào tháng 10/2022.

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Hầm chui được xây dựng trực thông hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m.
Sau khi hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng, nút giao sẽ có tổng cộng 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay, góp phần giải quyết xung đột giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô.
 Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, Kỹ sư phụ trách công trình của nhà thầu Cienco 4 cho biết: “Hiện tại dự án đang triển khai gói thầu số 8. Nhà thầu đã nhận bằng từ 15/10, bắt đầu triển khai các hạng mục thi công tường chắn, hầm kín và những phần kết cấu chính của hầm chui Lê Văn Lương”.
Theo ông Nghĩa, hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu ngầm, kết cấu phần nền móng dưới với 2 phương án thi công là đóng cọc bê tông 40/40 và thi công bằng móng cọc jet grouting, móng cọc này sẽ triển khai bằng phun vữa xi măng xuống để gia cố nền đất yếu của móng hầm kín.
Trong quá trình thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương, nhà thầu đã triển khai rào chắn quanh công trường. Quá trình rào chắn sẽ ảnh hưởng đến diện tích tham gia giao thông của dân cư xung quanh, trước tình hình đó, nhà thầu đã triển khai các biển cảnh báo, phân luồng từ xa và bố trí người túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc.
 Theo kế hạch ban đầu, dự kiến hầm chui sẽ được hoàn thành trong 18 tháng.
“Trong thời gian vừa qua, mưa lớn diễn ra nhiều ngày làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ của công trình. Tuy nhiên với tiến độ hiện nay, dự kiến sẽ triển khai đào kết cấu hầm chính vào khoảng 20/11. Dự kiến kế hoạch hoàn thành công trình và bàn giao thông xe của nhà thầu vào khoảng tháng 10/2022” – ông Nguyễn Tuấn Nghĩa thông tin.
Bên cạnh đó, dù đã nhận được đủ mặt bằng nhưng còn một phía bên phải đường Lê Văn Lương chưa di dời xong công trình ngầm nổi. Nhà thầu đang cố gắng khảo sát cụ thể từng vị trí trong quá trình thi công, để đưa ra biện pháp tối ưu nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ gói thầu. 
    Mưa lớn diễn ra nhiều ngày làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ của công trình. 
 Nhà thầu đang cố gắng khảo sát cụ thể từng vị trí, quá trình thi công để đưa ra biện pháp tối ưu nhất có thể để đẩy nhanh tiến độ.
 Hạng mục cống thoát nước đang được khẩn trương triển khai.
 Công tác đảm bảo an toàn Covid-19 cũng như an toàn lao động được triển khai.
  Kết cấu phần nền móng dưới với 2 phương án thi công là đóng cọc bê tông 40/40 và  thi công bằng móng cọc jet grouting.
  Dự kiến kế hoạch hoàn thành công trình và bàn giao thông xe của nhà thầu vào khoảng tháng 10/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần