Hàng chục nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do mưa dông, lốc xoáy

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, thiên tai đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước. Các địa phương đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, từ ngày 11/4 đến sáng nay (13/4), tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ đã có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Ghi nhận tại Hà Nội, trong ít ngày qua, nồm ẩm kéo dài; đến sáng nay (13/4), mưa phùn vẫn tiếp diễn.

Trong khi miền Bắc có mưa thì tình trạng xâm nhập mặn đang diễn ra tại khu vực phía Nam. Cụ thể tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai: Độ mặn 4‰ xâm nhập cách cửa sông khoảng 50 - 55km. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Độ mặn 4‰ xâm nhập sâu nhất trên sông Tiền 25 - 30km, sông Hậu 30-40km.

Nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc xoáy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, thiên tai trong vài ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh, TP. Cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 8 căn nhà bị tốc mái; 50 m2 rau màu, 140 m2 ao cá bị thiệt hại và một số vật dụng gia đình khác bị hư hỏng.

Tại tỉnh Hậu Giang, khu vực kênh Ngã Cạy, ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, do ảnh hưởng của dòng chảy đã xảy ra sạt lở với chiều dài 20m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, làm mất khoảng 80m2 diện tích đất.

Trong khi đó, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai & Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, dông lốc đã làm tốc mái một phần 23 căn nhà trên địa bàn huyện An Phú và thị xã Tân Châu. Ước thiệt hại khoảng 180 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở và sửa chữa lại nhà ở để sớm ổn định đời sống, sản xuất.

“Hiện, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vẫn đang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó…” - ông Phạm Đức Luận cho biết thêm.