Hé lộ lý do Mỹ cần phải viện trợ cho Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Washington cần phải viện trợ cho Kiev nếu không muốn mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn.

Ngày 6/12, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ cần viện trợ thêm 60 tỷ USD cho Ukraine khi "toàn bộ thế giới đang theo dõi" động thái của nước này. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng yêu cầu các đảng viên Công hòa tại Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn đề xuất viện trợ an ninh quốc gia của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

Nhà Trắng đã cấp viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev cũng như đồng minh Israel, cũng như hỗ trợ tài chính cho biên giới Mỹ-Mexico hồi tháng 10, đặc biệt vẫn luôn nỗ lực lôi kéo đảng Cộng hòa vào cuộc. Tuy nhiên, giờ đây, ông Biden lại phàn nàn rằng phe đối lập đang cố trì hoãn không cung cấp tiền cho Ukraine nhằm mục đích thúc đẩy các chính sách biên giới riêng của mình.

“Hành động của đảng Cộng hòa sẽ khiến Ukraine gặp khó trên chiến trường và gây ảnh hưởng đến an ninh của cả nước Mỹ” – Ông Biden trả lời trước báo giới, đồng thời lập luận rằng việc không phê duyệt hàng tỷ USD cho Kiev sẽ gây ảnh hưởng uy tín của Washington trên toàn cầu cũng như không thực hiện được vai trò dẫn dắt thế giới của nước này.

“Rõ ràng, cả thế giới đang theo dõi những động thái của nước Mỹ. Nếu chúng tôi không theo sát, rất có thể EU và Nhật Bản sẽ không tiếp tục ủng hộ Kiev” – Ông Biden cho biết.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh: “Chúng tôi chính là nguyên nhân chính khiến Nga chưa hoàn toàn đánh bại được Ukraine. Do vậy, nếu Mỹ rời đi, ai có thể sẽ đứng ra hỗ trợ Kiev?”

Theo vị Tổng thống này, những nỗ lực không biết mệt mỏi của người dân Ukraine đang khiến quân đội Nga chưa thể ngay lập tức dành được chiến thắng và người Mỹ nên tự hào rằng nước này đang giúp Kiev đạt được điều này bằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược. Ông cũng cho biết Mỹ chưa sẵn sàng từ bỏ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngày 4/12, Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội rằng họ đã chi khá nhiều số tiền mà cơ quan này đã phê chuẩn trước đó cho Ukraine, đồng thời yêu cầu đa số Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Biden.

Ngày 5/12, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trả lời rằng nguồn viện trợ cho Ukraine đang phụ thuộc việc ban hành luật an ninh biên giới của Mỹ, cũng như việc ông Biden cung cấp cho Quốc hội các bản kê khai đầy đủ về các khoản chi tiêu từ viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev của Washington, ngoài ra, chính phủ cần đưa ra lời giải thích về những con đường để Kiev hướng tới chiến thắng.

Hôm thứ ba, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết sự thất bại của Ukraine sẽ hoàn toàn là lỗi của Washington nếu các khoản viện trợ bổ sung không được phê duyệt, trong đó bao gồm cả khoản tiền để trả lương cho Chính phủ Ukraine.