Quận Long Biên hoàn thành chủ đề năm 2023

Hiệu quả từ sự vào cuộc tích cực, những cách làm sáng tạo

Khánh Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận” năm 2023 quận Long Biên đã ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình đề ra.

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ quận đến từng đơn vị, tổ dân phố đã có không ít cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả được triển khai. Đây tiếp tục là cơ sở quan trọng để quận Long Biên chọn chủ đề năm 2024 “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”.

Huy động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam và đại diện lãnh đạo MTTQ TP Hà Nội khen thưởng các tập thể. Ảnh: Thế Dương
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam và đại diện lãnh đạo MTTQ TP Hà Nội khen thưởng các tập thể. Ảnh: Thế Dương

Ngay từ đầu năm (ngày 11/1/2023) Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã họp, thống nhất ban hành và triển khai Kế hoạch số 160-KH/QU gồm 32 chỉ tiêu, 94 nhiệm vụ cụ thể hóa các nội dung theo chủ đề năm 2023 được chọn. Trên cơ sở đó UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận ban hành 2 kế hoạch thực hiện chủ đề và quán triệt, triển khai đến các cấp chính quyền và MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội gồm 32 chỉ tiêu, 147 nhiệm vụ và 20 công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận; chỉ đạo đăng ký 135 mô hình cấp quận (trong đó có 69 mô hình về chỉnh trang đô thị, 66 mô hình về chăm lo đời sống người dân) và 210 mô hình cấp phường. 14/14 phường cũng đăng ký 113/135 mô hình cấp quận (trong đó có 61/69 mô hình về chỉnh trang đô thị và 52/66 mô hình về chăm lo đời sống người dân).

Những nội dung này được quận tuyên truyền rộng rãi đến từng tổ dân phố, người dân thông qua trên Cổng thông tin điện tử quận, phường; bản tin nội bộ quận, Đài truyền thanh, hội nghị đại biểu Nhân dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lồng ghép trong các hội nghị, tuyên truyền trên trang Zalo, Fanpage của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội… Với việc triển khai đa dạng loại hình thông tin đã góp phần tạo sức lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn về nội dung, ý nghĩa của chủ đề năm của quận.

Trên cơ sở đó, 100% các cơ quan, đơn vị, chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy đã xây dựng kế hoạch, tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện với nhiều nội dung sáng tạo, phong phú về hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên và lãnh đạo phường Thượng Thanh tham quan tuyến đường bích họa trên đoạn đê Gia Thượng.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên và lãnh đạo phường Thượng Thanh tham quan tuyến đường bích họa trên đoạn đê Gia Thượng.

14/14 phường đã xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Trên cơ sở đó, toàn quận đã có 345 mô hình đăng ký thực hiện, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng thực hiện.

Những mô hình mới, cách làm hay từ thực tế triển khai

Kết quả thực hiện chủ đề năm 2023, 25/27 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra đã hoàn thành, 85/94 nhiệm vụ; khánh thành 18/20 công trình chào mừng 20 năm thành lập quận; 2 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ đang thực hiện, đánh giá kết quả trong tháng 12/2023; 2 công trình tiếp tục được hoàn thiện và khánh thành trong thời gian tới.

Công viên Long Biên, một trong những công trình hoàn thành dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023).
Công viên Long Biên, một trong những công trình hoàn thành dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023).

Về chỉnh trang đô thị, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Quận ủy và triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, DN, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia làm sạch, đẹp ngõ, phố, đảm nhận duy trì, chăm sóc hoa, cây cảnh trên các tuyến đường, tuyến phố, tuyến ngõ bảo đảm mỹ quan đô thị, đăng ký và hoàn thành 8/8 mô hình cấp quận, 13/13 nhiệm vụ liên quan. Tập trung duy trì 6 phường và xây dựng mới 2 phường đạt “Phường đô thị văn minh”; duy trì 61 tuyến đường, tuyến phố và công nhận mới 16 tuyến phố đạt “văn minh đô thị”...

Toàn quận đã có 264 tuyến đường, phố, ngõ nở hoa với chiều dài trên 32.000m; 71 tuyến ngõ, tranh bích họa với trên 2.200m được xây dựng và duy trì đã làm thay đổi diện mạo cho các tuyến đường, ngõ, phố. Thông qua triển khai các mô hình đã huy động xã hội hóa được trên 13,9 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, các loại hoa, cây trồng, vật tư chăm sóc, nguyên vật liệu sơn sửa tường, vẽ tranh bích họa. Nhiều mô hình hay, có hiệu quả thiết thực, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân như: mô hình ngõ phố xanh - sạch - đẹp - văn minh - an ninh - an toàn; mô hình các tuyến phố “Không mái che, mái vẩy, cầu dẫn, bục bệ”; mô hình “Tuyến ngõ văn minh”, “Tuyến đường, tuyến đê bích họa”…

Năm 2023, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân được quận Long Biên triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi.
Năm 2023, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân được quận Long Biên triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi.

Cùng với xây dựng, chỉnh trang đô thị, công tác chăm lo đời sống người dân được triển khai đồng bộ từ quận đến cơ sở, các hoạt động chăm lo về vật chất lẫn tinh thần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong năm 2023, quận Long Biên đã huy động từ nguồn xã hội hóa 13,8 tỷ đồng (trong đó cấp quận gần 5,8 tỷ đồng; cấp phường trên 7 tỷ đồng); đã tặng 2.663 suất quà, 507 sổ tiết kiệm, 745 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ hàng tháng cho 184 trường hợp gồm nhu yếu phẩm (gạo, nước mắm, mỳ chính, mỳ tôm, trứng...), hỗ trợ mua BHXH cho 288 trường hợp thuộc hộ cận nghèo; 41 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn…

Kết quả này ghi nhận sự vào cuộc tích cực từ các cơ quan của quận, 14/14 phường, MTTQ các cấp, hệ thống đoàn thể chính trị: Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Đảng ủy khối DN… Qua đó thể hiện sự đồng bộ và chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận ngày càng hoàn thiện với diện bao phủ luôn được mở rộng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa lớn trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên.

Ngoài ra, 14 phường thuộc quận đã xây dựng các liên gia, tổ dân phố an toàn, phòng cháy chữa cháy; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông tại các tổ dân phố; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai nhiều mô hình hiệu quả tiếp tục tạo thuận lợi, tăng sự hài lòng của người dân… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng rãi từ quận đến cơ sở tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Trong năm tới 2024, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã thống nhất chọn chủ đề công tác năm là “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”, trên cơ sở đó, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy năm 2024 đặc biệt là chủ đề công tác năm của quận tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận. Các cơ quan, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm, thực hiện chủ đề công tác năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

 

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các công trình, mô hình, phần thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của quận đạt hiệu quả rõ nét, thiết thực, được người dân ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam