Lãnh đạo TP trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành quận Long Biên

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đã tới nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2024) tặng đảng viên lão thành Đặng Hồng Tinh (Nguyễn Tiết) - đảng viên Đảng bộ phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Đảng viên Đặng Hồng Tinh là cán bộ lão thành cách mạng (sinh ngày 21/7/1926, quê quán xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Vào Đảng tháng 11/1945; chính thức tháng 5/1946.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Hồng Tinh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Hồng Tinh.

Đồng chí sớm giác ngộ và tham gia Cách mạng từ tháng 11/1944. Từ tháng 11/1944 – 8/1945 là Đội trưởng đội tự vệ, chiến đấu, hoạt động ở địa phương và các xã lân cận trong vùng. Từ tháng 9/1945 – 1/1947 là phụ trách tự vệ huyện Yên Phong, cán bộ phụ trách xã rồi Huyện ủy viên, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư huyện bộ Việt Minh - Yên Phong. Từ tháng 4/1948 – 11/1987 giữ nhiều chức vụ: Tỉnh ủy viên, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang; Uỷ viên thường vụ tỉnh ủy Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Vụ phó Ban Tổ chức Trung ương, thư ký biên soạn Tạp chí xây dựng Đảng; Vụ trưởng, Chủ nhiệm (Tổng biên tập) Tạp chí xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương; Vụ trưởng vụ Huyện và cơ sở của Ban Tổ chức Trung ương; Vụ trưởng Vụ tổng hợp thuộc Ban dân tộc Trung ương…

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng tặng đảng viên Đặng Hồng Tinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đợt này, toàn Đảng bộ thành phố có 5.423 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đảng viên Đặng Hồng Tinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đồng thời bày tỏ mong muốn, với bề dày kinh nghiệm của mình, đảng viên Đặng Hồng Tinh sẽ tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ phường Việt Hưng cũng như Đảng bộ quận Long Biên và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện gia đình đảng viên lão thành Đặng Hồng Tinh bày tỏ vinh dự, tự hào khi đảng viên Đặng Hồng Tinh được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời khẳng định niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng quận Long Biên và Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành quận Long Biên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành quận Long Biên.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023 cho các đảng viên quận Long Biên.

Trân trọng tặng hoa chúc mừng các đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự vui mừng khi được về dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng cho các đảng viên lão thành.

Theo Phó Bí thư Thường trực toàn Đảng bộ Thành phố có 5.423 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 96 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 36 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Riêng Đảng bộ quận Long Biên có 255 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng các loại. Trong đó có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng. Đồng thời, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta về sự đóng góp của các bác, đồng chí đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Đến nay, mặc dù tuổi đã cao, song vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành quận Long Biên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành quận Long Biên.

Điểm lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội và triển khai công tác xây Đảng của Thủ đô 10 tháng năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Quận ủy Long Biên đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tin tưởng và mong muốn, với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực và thực tiễn, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiếp tục đóng góp, dành tâm sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đảng, cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và Thủ đô; luôn quan tâm, theo dõi, động viên, cổ vũ, là tấm gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.