HLV Park Hang-seo: " U23 Indonesia có lực lượng mạnh tại SEA Games 31"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ tại buổi họp báo trước thềm SEA Games 31, HLV Park Hang-seo cho biết, U23 Indonesia là đội bóng có lượng lực mạnh tại SEA Games 31 nhưng tin tưởng vào U23 Việt Nam sẽ mang niềm vui cho người hâm mộ.

- HLV Park Hang-seo có thể cho biết tình hình nhân sự của U23 Việt Nam trước trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31?

SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam, U23 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch khi giành HCV cách đây 2 năm tại Philippines. Tôi biết rằng Nhân dân Việt Nam đang trông đợi và kỳ vọng vào U23 Việt Nam. Các cầu thủ đang gặp một chút áp lực nhưng tất cả sẽ cố gắng cao nhất để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Tất cả đang có sự chuẩn bị về tinh thần và thể lực tốt nhất. Về góc độ cá nhân, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi cùng đội U23 Việt Nam, tôi sẽ cố gắng làm tất cả để mang lại kết quả tốt nhất cho đội.

- Ông có đánh giá như thế nào về đối thủ đầu tiên là U23 Indonesia?

Ở giải đấu trước, U23 Việt Nam đã gặp U23 Indonesia ở trận chung kết và giành được HCV. Tuy nhiên giờ đây U23 Indonesia đã có HLV mới và là người có nhiều thành tích. Tôi cũng phải nói rằng, U23 Indonesia cũng nhận được nhiều kỳ vọng ở giải đấu này, dù HLV đối thủ cũng là người Hàn Quốc nhưng điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi mỗi người đang làm việc ở một nơi khác nhau và cố gắng cố hiến cho đất nước mình đang làm việc. Tôi sẽ có gắng hết sức để làm tốt công việc của mình.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31.
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31.

- HLV Park Hang-seo có thể chia sẻ về tình trạng của Tiến Linh?

Tôi thấy ở đây có nhiều phóng viên Indonesia nên mình cũng không nên chia sẻ quá nhiều. Nhưng về cơ bản tiền đạo Tiến Linh hiện không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

- Ông có thể nhận định về U23 Indonesia hiện tại và thời điểm SeA Games 30?

Đội hình của U23 Indonesia hiện tại có nhiều cầu thủ đã dự AFF Cup 2020. Ngoài ra có cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài (Hà Lan, Anh, Hàn Quốc) và có các cầu thủ nhập tịch. Tôi nghĩ U23 Indonesia có lực lượng rất mạnh.

- ĐT Indonesia đã chơi phòng ngự và khiến ĐT Việt Nam bế tắc ở AFF Cup 2020. Ông có phương án nào để khắc chế đối thủ?

Thực tế thì chúng tôi chưa thể biết được U23 Indonesia sẽ sử dụng chiến thuật nào khi gặp U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống. Tùy theo tình huống chúng tôi sẽ đưa ra phương án để có được kết quả tốt nhất trong trận đấu.

- Xin cảm ơn ông!

Kinh tế đô thị cuối tuần