Hoài Đức chi trả hơn 950 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, huyện Hoài Đức đã kê khai, kiểm đếm 136,9ha đất nông nghiệp của 4.905 hộ, niêm yết dự thảo phương án bồi thường 127,6ha của 4.596 hộ với số tiền 1.328,6 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.
Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.

Minh bạch, công khai thông tin

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết: Triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và 12 xã có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mục đích để Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, lắng nghe những ý kiến của Nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, sớm giải quyết những kiến nghị, thắc mắc. Mặt khác, đề xuất với các sở, ngành TP với mong muốn sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường Vành đai 4.

Đến nay, Hoài Đức đã được Sở TN&MT bàn giao 769 mốc giới, diện tích 239,63ha của 12 xã, trong đó 172,92ha đất nông nghiệp liên quan 5.923 hộ; 0,66ha đất có nhà ở 115 hộ; 1,32ha đất DN thuê sản xuất; 417,1m2 đất miếu thôn Lại Dụ, xã An Thượng và 64,69ha đất công, đường, mương nội đồng các xã quản lý; kê khai 2.440 ngôi mộ.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng thông tin: Toàn huyện đã kê khai, kiểm đếm 136,9ha của 4.905 hộ có đất nông nghiệp, niêm yết dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ 127,6ha của 4.596 hộ, tổng số tiền 1.328,6 tỷ đồng và 1,1ha đất công.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

UBND huyện đã phê duyệt, chi trả 957,6 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi được 91,4ha. Trong đó, 90,3ha đất nông nghiệp của 3.215 hộ và 1,1ha đất công tại xã Minh Khai, đạt 36,3% trên tổng diện tích đất dự án. Huyện cũng đã phê duyệt hỗ trợ 2.222 ngôi mộ, số tiền 23,4 tỷ đồng, 1.409 ngôi mộ đã hoàn thành di chuyển.

 Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch

Dự kiến trong tháng 4/2023, Hoài Đức tiếp tục tổ chức chi trả cho 191 hộ dân xã Yên Sở với tổng số 47,9 tỷ đồng; niêm yết, phê duyệt và chi trả bồi thường hỗ trợ cho 1.383 hộ, diện tích 36,1ha ở các xã: Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, Đông La tổng số tiền 368,9 tỷ đồng.

“Ước tính tỷ lệ giải giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2023 sẽ đạt 71,2% trên tổng diện tích đất nông nghiệp, đạt 51,4% trên tổng diện tích dự án đường Vành đai 4. Ước đến hết tháng 6/2023 thực hiện giải phóng mặt bằng 197,9ha, trong đó đất nông nghiệp 103,5ha, đất công 43,4ha, đạt 82,6%” - ông Hoàng chia sẻ.​

Nói về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện thực hiện thời gian qua. Trong đó, nhờ làm tốt công tác truyên truyền, vận động Nhân dân nên từ sau Tết Nguyên đán trên địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện việc di chuyển mộ.

Đối với những vướng mắc trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường yêu cầu các cơ quan chuyên môn liên quan  phối hợp chặt chẽ, tăng cường hỗ trợ cơ sở để tháo gỡ khó khăn; khẩn trương tiến hành các bước, thủ tục theo quy định để sớm khởi công các dự án tái định cư.

Chủ tịch UBND xã An Thượng Cao Văn Tâm cho biết dự án được Nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ cao.
Chủ tịch UBND xã An Thượng Cao Văn Tâm cho biết dự án được Nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ cao.

Bí thư Huyện uỷ Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh đề nghị các phòng, ban  đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 và cơ chế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương thực hiện dự án, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận xã hội; chủ động cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời tổng hợp tình hình và báo cáo theo quy định; phấn đấu đến tháng 6/2023 hoàn thành tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh đề nghị HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; Ban Chỉ đạo thường xuyên tổ chức họp giao ban để đôn đốc tiến độ. Có sự phân công cụ thể về nhiệm vụ, trách nhiệm trong giải quyết vướng mắc, khó khăn.

Phát huy vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã trong việc kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ địa phương. Các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo chi tiết, cụ thể nội dung công việc, số liệu có so sánh, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ đó có định hướng sát thực cho thời gian tiếp theo.