Hoàn Kiếm: Phong trào “Người tốt, việc tốt” phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/9, quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; Tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.

Công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, đúng người, đúng việc

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá, trong 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua khen thưởng tại quận Hoàn Kiếm đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, đã trở thành động lực quan trọng để phát hiện, xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển nhân tài; thi đua khen thưởng gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

''Có thể khẳng định, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã thực sự là động lực cùng những phong trào thi đua khác góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận" - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin thêm, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022 luôn được cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận nhiệt tình hưởng ứng, tham gia làm nhiều việc tốt, với những hành động đẹp, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.

Trong đó, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức được triển khai gắn với phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Không chỉ nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, mà mỗi cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đã đổi mới thái độ, phong cách phục vụ Nhân dân, đoàn kết, tương trợ và có nhiều việc làm tốt cho cộng đồng xã hội, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chính quyền.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu quận Hoàn Kiếm trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu quận Hoàn Kiếm trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong lao động, sản xuất được gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Khởi nghiệp”. Qua đó đã phát hiện nhiều tấm gương thi đua lao động giỏi, cải tiến sáng kiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, kinh doanh với những cách làm mới, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều việc làm, hoạt động vì cộng đồng, vì sự bình yên của Nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của quận Hoàn Kiếm được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp điều kiện cụ thể và tình hình dịch bệnh; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với “Học tập làm và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng những phong trào thi đua yêu nước khác đã thu được hiệu quả tích cực.

Nhiều hoạt động thi đua đoàn kết, đồng lòng, chung sức phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai; hàng loạt tấm gương, mô hình tốt liên quan đến công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đời sống người dân đã xuất hiện, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào ''Người tốt, việc tốt''

"Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phong trào “Người tốt, việc tốt” được lan tỏa trong cộng đồng, lôi cuốn được sự tham gia của mọi đối tượng, thành phần, lứa tuổi. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của cán bộ và Nhân dân trong quận" - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nói.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992 - 2022, Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Hoàn Kiếm phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa chúc mừng bác sĩ Ân Thành Đặt và cô giáo Đặng Lệ Thanh
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa chúc mừng bác sĩ Ân Thành Đặt và cô giáo Đặng Lệ Thanh

Những tấm gương bình dị mà cao quý

Kết quả qua 30 năm triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng gần 9.546 gương “Người tốt, việc tốt” cấp quận, đề xuất UBND TP khen 368 gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố; có 15 cá nhân trên địa bàn quận được lựa chọn đưa vào tập sách “Những bông hoa đẹp” của TP Hà Nội.

Những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nổi bật như: Họa sĩ vẽ truyền thần Nguyễn Bảo Nguyên ở phố Hàng Ngang, phường Hàng Đào là người tôn vinh nét văn hóa phố cổ Hà Thành; ông Trương Nghị - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm đã được mệnh danh là “Bạch đầu quân trên trận địa mới”; bà Tạ Ngọc Thúy - Tổ trưởng tổ dân phố số 26 khu dân cư Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc với 45 năm lo chuyện phố phường; chị Trần Phương Lan - trưởng nhóm CLB những bé bị ly thượng bì bọng nước, đã trở thành “thiên thần” của những trẻ bị bệnh EB; ông Lê Minh Đức - công chức thuộc UBND phường Hàng Đào luôn tận tâm, tận lực với công việc...

Bác sĩ Ân Thành Đặt và cô giáo Đặng Lệ Thanh giao lưu tại hội nghị
Bác sĩ Ân Thành Đặt và cô giáo Đặng Lệ Thanh giao lưu tại hội nghị

Cũng trong sáng 29/9, 2 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm đã đến và giao lưu trực tiếp với Hội nghị.

Đó là, bác sĩ Ân Thành Đặt - cán bộ Trạm y tế phường Hàng Bạc. “Người chiến sĩ áo Blouse trắng trên mặt trận thầm lặng” là tên mà mọi người thường xuyên nhắc đến khi nói về bác sĩ Đặt trong những ngày chống dịch Covid-19 vừa qua. Những ngày đầu chống dịch, anh là báo cáo viên truyền thông tuyên truyền về cách phòng chống dịch cho cán bộ cơ quan UBND phường, thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ cơ sở và Nhân dân trên địa bàn phường Hàng Bạc.

Những ngày dịch bùng phát anh đã đi từng cơ sở kinh doanh dịch vụ, đến từng nhà dân trên địa bàn để phát tờ rơi, tuyên truyền giúp người dân không hoang mang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Đã nhiều tháng nay, bác sĩ Đặt cùng đồng nghiệp không có ngày nghỉ, sẵn sàng tinh thần trực 24/7. Có nhiều ngày thức thâu đêm, suốt sáng nhưng bác sĩ Đặt vẫn miệt mài cùng đồng nghiệp “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để khảo sát dịch tễ, đo thân nhiệt, lưu tiền sử sức khỏe của từng người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2022”
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2022”

Một tấm gương khác là bà Đặng Lệ Thanh - giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Với 39 năm theo nghề dạy học và gắn bó với Trung tâm Nguyễn Văn Tố, cô giáo Thanh có 26 năm dạy lớp xóa mù chữ. Đến bây giờ khi cô đã về nghỉ hưu, nhưng với tình yêu trẻ, tâm huyết với nghề, cô vẫn tiếp tục gắn bó với lớp học đặc biệt này.

Không chỉ có vậy, cô còn cố gắng chăm lo cho một phần đời sống của các em học sinh với những việc làm như vận động, xin quần áo, giày dép cho học sinh để các em có được đủ quần áo ấm bước qua những ngày đông giá lạnh… Mặc dù công việc vất vả, khó khăn là vậy nhưng cô không hề kêu ca mà luôn thầm lặng, miệt mài với công việc của bản thân mình.

Năm 2022, quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; đã tiếp nhận 430 bài dự thi. Mỗi bài viết có số liệu hành động việc làm cụ thể, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, vị tha trong mỗi con người, thúc đẩy mọi người có những hành động tốt, việc làm nghĩa cử cao đẹp, nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác. Ban tổ chức đã lựa chọn 36 tác phẩm có chất lượng để dự thi cấp Thành phố.

 

Tại hội nghị, 16 cá nhân tiêu biểu của quận Hoàn Kiếm được Thành phố biểu dương, khen thưởng; 430 gương “Người tốt, việc tốt” được quận biểu dương, khen thưởng ở các đợt trong năm 2022; 21 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2022” được quận biểu dương, khen thưởng.