Hoàng Mai: 9 tháng đầu năm thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/10, Hội nghị Ban chấp hành Quận ủy Hoàng Mai lần thứ 11 được tiến hành. Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu chủ trì Hội nghị.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HM
Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HM

Cùng dự hội nghị có các ủy viên Ban chấp hành Quận ủy Hoàng Mai, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, phòng ban, Bí thư, Chủ tịch UBND 14 phường trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Phong cho biết: 9 tháng qua, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 30.567 tỷ đồng, tăng 9.34 so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.127 tỷ đồng bằng 70,5% dự toán, thành lập mới 2.836 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Quận ủy đã chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tổ chức thành công SEA Games 31 (môn cầu mây), tổ chức thành công Đại hội thể thao cấp cơ sở, Đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ V. Đến nay, cơ bản quận Hoàng Mai đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch cúm mùa từng bước phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Các phường thuộc quận Hoàng Mai đã và đang làm tốt công tác chăm sóc thanh, thiếu nhi. Ảnh HM
Các phường thuộc quận Hoàng Mai đã và đang làm tốt công tác chăm sóc thanh, thiếu nhi. Ảnh HM

Ngoài ra, Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, tiến hành diễn tập phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các Dự án đường 2,5; Dự án đường phía Đông trung tâm hành chính quận; Dự án khu vui chơi tại  Hoàng Liệt gần giáo xứ Pháp Vân.

Thường trực HĐND và hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND quận Hoàng Mai đã phát huy vai trò đại biểu của dân, chủ động phối hợp với UBND, UBMT Tổ quốc các cấp trong khâu giám sát, giải quyết các khiếu nại của người dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh 6 nhóm giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, phải triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nhiệm vụ tài chính-ngân sách, phấn đầu thực hiện thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Tập trung làm tốt các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thông tin và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách người có công, người già yếu, khuyết tật, giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm; Giữ vững an ninh chính trị, làm tốt công tác phòng chống, cháy nổ.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. HĐND quận sẽ triển khai các hoạt động giám sát, tổ chức 1 hội nghị tiếp xúc cử tri, 1 phiên họp giải trình của Thường trực HĐND quận.

Cũng tại hội nghị, tham luận đã làm rõ hơn các mặt chỉ đạo của Quận ủy, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, bổ sung vào 6 giải pháp của công tác xây dựng Đảng từ nay đến hết năm 2022. Những khó khăn trong công tác đôn đốc nợ thuế, thu tiền sử dụng đất, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản… đã được hội nghị đưa ra phân tích, đánh giá và làm rõ vấn đề.