Hoàng Mai: Đối thoại với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/10/2022, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu và Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Tùng đã tham gia đối thoại với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương.

Đối thoại giữa lãnh đạo quận Hoàng Mai với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh AT
Đối thoại giữa lãnh đạo quận Hoàng Mai với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh AT

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng đã trình bày kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của quận Hoàng Mai.

Nhìn chung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận đều hoàn thành so với kế hoạch; riêng tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 3.127 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán. Quận đã giải quyết 5.175 việc làm cho người lao động, hỗ trợ 1.575 lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh. 1.190 lao động bị ngừng việc.

Tại phần đối thoại, 7 ý kiến nêu ra đều trực tiếp liên quan đến các vấn đề dân sinh. Bà Nguyễn Đức Thủy (phường Vĩnh Hưng) chất vấn về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại những khu vực có dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Nguyễn Quang Mỹ (phường Hoàng Văn Thụ) lại đề cập đến việc nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng đã xuống cấp; đề nghị quận hỗ trợ kinh phí tu bổ, mở rộng cho phù hợp với quy mô tổ dân phố sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Văn Tân (phường Hoàng Liệt), Nguyễn Văn Tạo (phường Tương Mai) lại đề nghị Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu quan tâm hơn nữa đến hạ tầng giao thông, bãi đậu xe và trường học. Người dân Hoàng Mai đang trông chờ các quyết định của chính quyền Thành phố để giải quyết tình trạng thiếu trường học tại phường Hoàng Liệt. Ông Nguyễn Thế Sự (phường Đại Kim) quan tâm nhiều đến việc sơ kết mô hình chính quyền đô thị mà quận Hoàng Mai đang áp dụng.

Hai đại diện tổ chức công đoàn của công ty Việt Sinh và Hòa Phát lại đặt câu hỏi cho Quận ủy, UBND quận về công tác chăm lo đời sống người lao động nghèo dịp Tết Nguyên Đán 2023 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Quang Mỹ (phường Hoàng Văn Thụ) nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh AT
Ông Nguyễn Quang Mỹ (phường Hoàng Văn Thụ) nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh AT

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng đã trả lời những chất vấn, kiến nghị của người dân đối với vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với vấn đề nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng đã xuống cấp không chỉ phường Hoàng Văn Thụ mà trên địa bàn 14 phường, quận đã có chủ trương chung.

Các vấn đề hạ tầng giao thông, bãi đậu xe và trường học, chính quyền quận đang cùng các sở, ban ngành tiến hành tháo gỡ dần. Về hỗ trợ người dân, UBND quận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương sẽ tiến hành hỗ trợ vé xe về quê, chuẩn bị khoảng 1.500 suất quà từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng hỗ trợ người nghèo.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã dành khá nhiều thời gian để chia sẻ với người dân chặng đường 19 năm, kể từ ngày thành lập quận. Với quy mô chỉ 18 ngàn người, 14 phường thì giờ đây dân số đã trên 90 ngàn, đông dân nhất Hà Nội, tốc độ đô thị tăng chóng mặt. Có nhiều bất cập đã phát sinh trong quá trình phát triển, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai sẽ luôn luôn lắng nghe, chia sẻ cùng người dân. 

Đọc tiếp