Quận Hoàng Mai triển khai nhiều hoạt động tương thân, tương ái

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực Chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phụ nữ phường Thịnh Liệt đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh AT
Phụ nữ phường Thịnh Liệt đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh AT

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Liệt đã tổ chức nấu cơm từ thiện; tặng 150 suất cơm cho các bệnh nhân tại Khoa Lọc máu Bệnh viện Nông nghiệp Thanh Trì, bằng nguồn vận động cán bộ hội viên và gia đình hội viên ủng hộ.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mai thành lập “Tổ liên kết kinh doanh, dịch vụ sản xuất” gồm 14 thành viên. Các thành viên tham gia được tạo điều kiện trao đổi kiến thức, kỹ năng về sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, về quản lý tài chính, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực, quản lý, điều hành cho phụ nữ mới khởi nghiệp

“Tổ liên kết” sẽ giúp chị em mở rộng chuỗi kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường Tân Mai.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mai công bố quyết định Thành lập “Tổ liên kết kinh doanh, dịch vụ sản xuất” gồm 14 thành viên. Ảnh HM
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mai công bố quyết định Thành lập “Tổ liên kết kinh doanh, dịch vụ sản xuất” gồm 14 thành viên. Ảnh HM

Trong khi đó, Đảng ủy, UBND phường Thanh Trì chủ trương vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đồng hành cùng phương án giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững. Đến nay, theo báo cáo nhanh tổng số tiền ủng hộ là 233 triệu đồng. UBND phường sẽ quản lý quỹ đóng học phí cho con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo để không để xẩy ra tình trạng học sinh bỏ học.

Đến nay, phường Thanh Trì đã sửa chữa, nâng cấp nhà ở và hỗ trợ 13,5 triệu học phí cho con hộ nghèo (gia đình bà Trần Thị Tuyết, tổ dân phố số 14); hỗ trợ trường hợp ông Trần Trung Hiếu (tổ dân phố số 1) và bà Lê Thị Như Quỳnh (tổ dân phố số 7) mua thẻ bảo hiểm y tế trong vòng 5 năm sau ghép thận… 

Với sự thiết thực, ý nghĩa, người dân quận Hoàng Mai đánh giá cao hoạt động tương thân, tương ái của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương khi luôn sẵn sàng chung tay vì những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần