Hội An chìm trong nước lũ, du khách khăn gói sơ tán

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua khiến một số khu vực ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ bị ngập, du khách lưu trú tại đây phải khăn gói sơ tán sang trung tâm thành phố để tránh lũ.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, do mưa lớn liên tiếp đổ xuống trong 2 ngày (9 - 10/11) khiến nhiều khu vực trong phố cổ bị ngập sâu trong nước lũ. Tính đến 9 giờ 30 ngày 11/10, mực nước lũ tại Hội An là 2,21m (trên báo động 3: 0,11m) và đang có dấu hiệu lên chậm.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, do mưa lớn liên tiếp đổ xuống trong 2 ngày (9 - 10/11) khiến nhiều khu vực trong phố cổ bị ngập sâu trong nước lũ. Tính đến 9 giờ 30 ngày 11/10, mực nước lũ tại Hội An là 2,21m (trên báo động 3: 0,11m) và đang có dấu hiệu lên chậm.
Ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị trong sáng nay, nước sông Hoài lên nhanh tràn qua một số tuyến đường trong phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn… Riêng tuyến đường ven sông Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu ngập sâu 3m. Nước dâng cao khiến hoạt động của phố đi bộ phải tạm dừng.
Ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị trong sáng nay, nước sông Hoài lên nhanh tràn qua một số tuyến đường trong phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn… Riêng tuyến đường ven sông Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu ngập sâu 3m. Nước dâng cao khiến hoạt động của phố đi bộ phải tạm dừng.
Chị Lê Thị Oanh - Chủ một quầy lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học cho biết: “Nước lớn nhanh lắm, đến sáng nay vẫn còn lên nhưng chậm hơn lúc tối. Do được thông báo trước nên bà con trong phố cổ đã có chuẩn bị, kê đồ đạc để tránh nước lũ làm hư hỏng”.
Chị Lê Thị Oanh - Chủ một quầy lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học cho biết: “Nước lớn nhanh lắm, đến sáng nay vẫn còn lên nhưng chậm hơn lúc tối. Do được thông báo trước nên bà con trong phố cổ đã có chuẩn bị, kê đồ đạc để tránh nước lũ làm hư hỏng”.
Tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Lê Lợi, nước lũ ngập sâu hơn 2m nên người dân phải dùng thuyền để di chuyển sang các tuyến đường lân cận.
Tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường Bạch Đằng và Lê Lợi, nước lũ ngập sâu hơn 2m nên người dân phải dùng thuyền để di chuyển sang các tuyến đường lân cận.
Các tuyến phố chìm trong biển nước.
Các tuyến phố chìm trong biển nước.
Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, người dân dùng thuyền di chuyển trên các con phố.
Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, người dân dùng thuyền di chuyển trên các con phố.
Trong khi đó, một số du khách lưu trú ở khu vực trũng thấp bên trong phố cổ cũng khăn gói đồ đạc, lên thuyền sơ tán trung tâm thành phố để “chạy” lũ.
Trong khi đó, một số du khách lưu trú ở khu vực trũng thấp bên trong phố cổ cũng khăn gói đồ đạc, lên thuyền sơ tán trung tâm thành phố để “chạy” lũ.
Nhằm đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân và du khách khi lũ đang lên, TP Hội An đã giăng dây cấm phương tiện ở một số khu vực nước sâu, chảy xiết.
Nhằm đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân và du khách khi lũ đang lên, TP Hội An đã giăng dây cấm phương tiện ở một số khu vực nước sâu, chảy xiết.
Tuyến đường ven sông Thu Bồn dẫn từ phường Thanh Hà vào trung tâm phố cổ Hội An mênh mông nước.
Tuyến đường ven sông Thu Bồn dẫn từ phường Thanh Hà vào trung tâm phố cổ Hội An mênh mông nước.