Hội Chữ thập Đỏ quốc tế có nhiều đóng góp tại Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thư ký Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế Bekele Geleta đánh giá cao sự phối hợp triển khai hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Từ khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (năm 1991) đến nay, Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam. Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc giữa Hội với đoàn Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế ngày 21/3, tại Hà Nội.

Đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Hiệp hội Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế đối với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong những năm qua, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các hoạt động nhân đạo. Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế tiếp tục phát huy vai trò điều phối hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam; quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho một số lĩnh vực cứu trợ khẩn cấp và thích ứng biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa - ứng phó thảm họa…
Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ nghèo, chính sách. Ảnh minh họa. (Nguồn: Thế Anh/TTXVN)
Hội Chữ thập Đỏ TP Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ nghèo, chính sách. Ảnh minh họa. 
Tổng thư ký Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế Bekele Geleta đánh giá cao sự phối hợp triển khai hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, các mô hình ngân hàng bò, mỗi tổ chức-cá nhân là một địa chỉ nhân đạo, chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin… của Hội là những mô hình, hoạt động sáng tạo để các quốc gia khác học tập.

Cùng với cam kết tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong việc giúp đỡ nạn nhân gặp thiên tai, bão lũ, thích ứng biến đổi khí hậu…, Tổng thư ký Bekele Geleta cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả hoạt động phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trên tất cả các lĩnh vực.

Dịp này, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo tặng Tổng thư ký Bekele Geleta, vì có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lớn mạnh.

24 năm qua, Hiệp hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán, đối tác trong hoạt động nhân đạo tại Việt Nam; tích cực tham gia điều phối các hoạt động nhân đạo do các Hội quốc gia thực hiện tại Việt Nam.

Bên cạnh việc hỗ trợ hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, ra lời kêu gọi quốc tế vận động nguồn lực khi Việt Nam bị thiên tai, lũ lụt, giúp Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nâng cao năng lực, phát triển tổ chức, Hiệp hội còn trực tiếp hỗ trợ, cam kết hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án nhân đạo tại Việt Nam với tổng kinh phí lên tới 100 triệu USD…