Hội nghị báo cáo viên tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 7

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 7/2019, triển khai một số nội dung quan trọng.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, các báo cáo viên cấp T.Ư.

Đại biểu TP Hà Nội tham dự hội nghị có mặt tại 34 điểm cầu. Tại điểm cầu đặt tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông) có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thông tin về Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Long phổ biến về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET). Đây là hệ thống đã được khai trương từ ngày 11/6/2019 với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "Hướng mạnh về cơ sở". VCNET là hệ thống giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy sang điện tử như: Số hóa toàn bộ tài liệu, tin học hóa hầu hết công việc hàng ngày. Ước tính hệ thống sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 50% thời gian giải quyết công việc và giảm khoảng 90% thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ.

Hội nghị cũng nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phạm Xuân Cảnh thông tin về kết quả 60 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ. Thực hiện ý nguyện của Bác, 60 năm qua, ngành Dầu khí Việt Nam đã đi từng bước vững chắc, phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước.

Kết thúc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng quán triệt một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 7/2019. Trong đó, đề nghị Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số số 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", trong đó ngành Tuyên giáo xác định rõ vai trò trong xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng đề nghị, tiếp tục tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, nhất là những ý kiến đóng góp của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan Nhà nước. Tập trung phản ánh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhất là về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA); kết quả chuyến tham dự Hội nghị G20 và kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với 50 năm thực hiện di chúc và 50 năm ngày mất của Người, trên cơ sở đó mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền kỷ niêm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), để cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân hiểu về những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, cùng chung tay chăm lo, thực hiện chính sách đối với người có công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần