Hơn 25 triệu lượt đối tượng được hỗ trợ 9.500 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 63/63 tỉnh, TP ước tính đã hỗ trợ cho trên 25 triệu lượt đối tượng 9.500 tỷ đồng đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. TP Hà Nội tặng cho 1,62 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 813,8 tỷ đồng.

Bộ LĐTB&XH đã có thông tin về tình hình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách và người lao động dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Trong dịp Tết, Chủ tịch nước đã tặng quà cho 1.501.368 đối tượng với tổng kinh phí là 460.644.600.000 đồng, với hai mức quà tặng 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy theo từng đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc Tết Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị đích bắt, tù đày năm 2023. Ảnh: Dương Hoa. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc Tết Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị đích bắt, tù đày năm 2023. Ảnh: Dương Hoa. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng, người nghèo, người lao động mất việc làm, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Tổng kinh phí quà tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng do Bộ LĐTB&XH bố trí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay là trên 1.570 triệu đồng.

Các chính quyền địa phương các cấp cũng tích cực, chủ động bố trí ngân sách hoặc vận động nguồn lực xã hội tặng trên 3 triệu suất quà Tết cho người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, TP Hồ Chính Minh tặng quà cho 635.437 lượt người có công với tổng kinh phí gần 533,3 tỷ đồng; Hà Nội tặng quà cho 362.145 lượt người có công với tổng kinh phí 281,3 tỷ đồng; Quảng Nam tặng quà cho 88.361 lượt người có công với tổng kinh phí gần 102,35 tỷ đồng; Bình Thuận tặng quà cho 78.150 lượt người có công với tổng kinh phí trên 99 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 Quyết định hỗ trợ 18.002,01 tấn gạo cứu đói cho 199.809 hộ với 1.200.134 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023 cho 17 tỉnh: Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Bắc Kạn, Kon Tum, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Gia Lai, Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Hà Nội tặng quà Tết Quý Mão cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: Thịnh An.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Hà Nội tặng quà Tết Quý Mão cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Ảnh: Thịnh An.

17 tỉnh, TP đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động với nhiều hình thức phong phí, đa dạng. Trong đó, tập trung vào tặng quà cho các đối tượng chính sách và người có công, các đối tượng là hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời tổ chức thăm và chúc Tết một số cơ quan, lực lượng vũ trang; một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương phổ biến là từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/đối tượng. Một số địa phương có điều kiện ngân sách như TP Hà Nội có mức hỗ trợ 1 – 2 triệu đồng đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; mức hỗ trợ 700.000 – 1.500.000 đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; mức 500.000 đồng với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và mức 300.000 đồng với hộ cận nghèo.

Trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, dự kiến có khoảng 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng/người từ nguồn tài chính công đoàn. Gần 20.000 lượt đoàn viên, người lao động được nhận quà, thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng số tiền thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động các cấp là gần 23,7 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức 22 Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tại 22 tỉnh, TP với khoảng 300.000 lượt người lao động tham gia. Trị giá hàng hóa giảm giá bán ra trong các ngày diễn ra Chương trình ước khoảng 150 tỷ đồng. Số tiền giảm giá cho đoàn viên, người lao động ước khoảng 31 tỷ đồng so với giá thị trường, số tiền gian hàng 0 đồng trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Trước tình hình nhiều đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc, mất việc làm diễn ra trong thời gian qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT, hỗ trợ từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn và từ 700 ngàn đồng đến 2,1 triệu đồng đối với người lao động không là đoàn viên công đoàn.

Theo báo cáo của 71/82 Liên đoàn Lao động tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đã có gần 6,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng nguồn kinh phí là trên 4.581 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số tiền chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tạm tính chi từ nguồn tài chính công đoàn khoảng 1.954 tỷ đồng; nguồn kêu gọi xã hội hóa ủng hộ nguồn kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên 2.627 tỷ đồng.

Bộ LĐTB&XH cho biết, tính đến ngày 24/1, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63/63 tỉnh, TP khoảng 9.500 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 25 triệu lượt đối tượng đón Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó, TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho 1,29 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 1.229,5 tỷ đồng; Hà Nội tặng cho 1,62 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 813,8 tỷ đồng.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các DN cũng có nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo ăn Tết. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 668/KH-MTTQ-BTT về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, dự kiến trao tặng 17.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá từ 600.000 đồng đến 1.200.000 đồng/suất, tổng kinh phí dự kiến 18,252 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương…