Hơn 40.000 lượt người tham dự Liên hoan du lịch làng nghề

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ước tính của Ban tổ chức, mỗi ngày có khoảng 10.000 người tham dự liên hoan.

Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013 được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống không chỉ của Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng mà bao gồm cả các tỉnh thành trong cả nước.

Qua đây, phát huy hiệu quả loại hình du lịch làng nghề truyền thống, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch. Đồng thời, Liên hoan cũng là phát triển về văn hóa-du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch của TP với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

 
7 tập thể được nhận Bằng khen của UBND TP.
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH, TT & DL Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.
Phát biểu bế mạc liên hoan, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH, TT & DL Hà Nội, Trưởng ban tổ chức liên hoan khẳng định, Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng sẽ trở thành sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 10 hàng năm tại Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 7 tập thể.