Hơn 43.700 thí sinh quận Đống Đa tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội thi do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát động đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể 10 cá nhân có thành tích trong việc tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể 10 cá nhân có thành tích trong việc tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW.

Thông qua Hội thi nhận thấy rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ TP. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động sâu rộng, lan tỏa kết quả Hội thi để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại.

Kết quả, Vòng sơ khảo Hội thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nên tảng web: tuyengiaothudo.vn được tổ chức từ ngày 1 - 28/8/2022 theo 2 hình thức: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Trải qua 4 tuần tại Vòng Sơ khảo, trên địa bàn quận có 43.739 lượt thí sinh tham gia và đứng thứ 3 toàn TP. Trong đó đã có một số đơn vị phát động, triển khai sâu rộng Hội thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn và có số lượt dự thi cao so với mặt bằng chung của quận như phường Láng Hạ, phường Quang Trung, phường Láng Thượng, phường Ô Chợ Dừa, phường Phương Mai, phường Ngã Tư Sở…

Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền phát động, triển khai cuộc thi tới 68 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với lực lượng nòng cốt chính là đoàn viên, thanh niên khối các trường học trên địa bàn quận. Phòng GD&ĐT quận đã ban hành các văn bản triển khai cuộc thi đến 62 trường công lập, hơn 30 trường học tư thục; tuyên truyền, vận động hơn 80% cán bộ, viên chức, người lao động, giáo viên và đông đảo phụ huynh, học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Hội thi.

Tại Vòng thi sơ khảo, quận Đống Đa có 2 thí sinh có thành tích xuất sắc được tham gia tại Vòng thi Chung khảo cấp TP. Tại Vòng thi Chung khảo cấp TP, 2 thí sinh của quận Đống Đa cùng đội thi đã xuất sắc dành được Giải Nhất và Giải Ba của Hội thi. Tại hội thi, Ban Tuyên Giáo Quận ủy Đống Đa là một trong những tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai Hội thi được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa Đinh Thị Lan Hương, để đạt được kết quả cao, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi đã được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả trên Cổng thông tin điện tử quận, trang Fanpage “Đống Đa xưa và nay”, thông qua Bản tin nội bộ quận, các trang Facebook, Zalo của quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn. Đến ngày 30/8/2022, kết thúc 4 tuần diễn ra Hội thi, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã đăng tải 4 tin bài trên Bản tin nội bộ quận, Cổng thông tin điện tử quận và 31 tin, bài trên trang fanpage “Đống Đa xưa và nay” với 10.450 lượt thích, 682 lượt chia sẻ và 35.681 lượt tiếp cận.

Tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đoàn, hội, đội của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là tuyên truyền trong tiết sinh hoạt lớp, tuần sinh hoạt chính trị của học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT và các trường Đại học trên địa bàn quận. Qua đó, tạo sức lan tỏa tích cực, rộng khắp trong toàn Đảng bộ quận về mục đích, ý nghĩa của Hội thi.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, tích cực tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận Đống Đa. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thể hiện quyết tâm chính trị, khát vọng xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị của quận Đống Đa cần tiếp tục lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ nội dung, tinh thần Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hà Nội cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đồng thời, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp tạo các bước đột phá mới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể 10 cá nhân có thành tích trong việc tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức.