Hơn 5 năm không ghi bàn, Văn Toàn tiết lộ mất tự tin khi ra sân

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bày tỏ không tin tự mỗi khi ra sân vì lý do hơn 5 năm không ghi bàn trong màu áo ĐT Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng 3-0 trước ĐT Ấn Độ để giành chức vô địch của giải đấu một cách thuyết phục. 

Ngoài Văn Quyết có 2 bàn thắng, những pha lập công còn lại của ĐT Việt Nam tại giải đấu này đều được ghi bởi những cái tên khác nhau. Đáng chú ý, tiền đạo Văn Toàn đã có được bàn thắng ngay sau khi được tung vào sân ở hiệp thi đấu với ĐT Ấn Độ. 

Văn Toàn mất 5 năm 6 tháng để ghi bàn trở lại cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.
Văn Toàn mất 5 năm 6 tháng để ghi bàn trở lại cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Đạt.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Văn Toàn bày tỏ niềm vui khi ghi bàn giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng và giành chức vô địch dù chỉ là giải đấu giao hữu.

"Thực sự tôi rất vui. Rất lâu rồi tôi mới có được bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Bàn thắng này sẽ giúp tôi tự tin hơn trong chặng đường sắp tới cùng đội tuyển nếu tiếp tục có cơ hội" - Văn Toàn chia sẻ.

Bàn thắng của Văn Toàn càng gây chú ý hơn khi cầu thủ của HAGL phải đợi tới 5 năm 6 tháng để ghi bàn trở lại cho ĐT Việt Nam. Cụ thể, lần gần nhất Toàn làm được điều này là ở trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 3/2017. Chia sẻ thêm về khoảng thời gian không thể ghi bàn cho ĐT Việt Nam, Văn Toàn khẳng định bản thâtn bị áp lực lớn: ."Nói thế nào thì nói, tôi cũng làm một tiền đạo và việc không ghi bàn lâu như vậy cũng khiến tôi gặp áp lực mỗi lần ra sân. Toàn đội, ban huấn luyện đã động viên tôi rất nhiều và cho tôi cơ hội ghi được bàn thắng".

Tiền đạo Văn Toàn được gọi lên ĐT Việt Nam thời điểm 20 tuổi. Cầu thủ của HAGL có 2 bàn thắng ngay trận ra mắt trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại thứ hai World Cup 2018.

Khi được hỏi về suất cạnh tranh tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm cũng như đánh giá về đối thủ là ĐT Ấn Độ, Văn Toàn cho rằng đây là câu chuyện sớm để đề cập và cá nhân cần phải cải thiện phong độ ở V-League 2022. 

"ĐT Ấn Độ là một đối thủ mạnh. Họ có lối chơi rất rõ ràng, với những đường bóng đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Toàn đội cũng có một chút lo lắng khi hiệp 1 đối thủ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên tôi nghĩ hôm nay toàn đội đã thi đấu tốt trong cả hai hiệp và đã có được kết quả tốt trong ngày hôm nay" - Văn Toàn chốt lại.