Hơn 50 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ qua Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện nay, cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đang tiếp tục tiếp nhận tiền và hàng hóa của các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cá nhân để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt do thiên tai.

KTĐT - Hiện nay, cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đang tiếp tục tiếp nhận tiền và hàng hóa của các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cá nhân để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt do thiên tai.

Trung ương Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Việt Nam vừa cho biết, tính đến 16h00 ngày 5/11, tổng số tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Nam Trung Bộ qua Trung ương Hội CTĐ Việt Nam là gần 55,5 tỷ đồng.

Trong đó, ủng hộ qua nhắn tin hai đầu số 1405 và 1409 gần 14,3 tỷ đồng, Hội CTĐ TP Hồ Chí Minh ủng hộ gần 4,4 tỷ đồng, Hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủng hộ 3 tỷ đồng… cùng sự ủng hộ của nhiều cá nhân và tập thể đơn vị có tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh Nam Trung Bộ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân, nhằm giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, ngày 3/11/2010, Đoàn công tác của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam do đồng chí Phùng Văn Hoàn – Phó Chủ tịch Hội đã đi thăm và chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp 1.000 thùng mì tôm, 4.490 kg gạo và quần áo cho đồng bào tỉnh Ninh Thuận với tổng kinh phí hơn 148 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung ương Hội cũng quyết định hỗ trợ cho các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên mỗi tỉnh 100 triệu đồng và 400 thùng hàng, hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa 50 triệu đồng và 200 thùng hàng. Tổng trị giá gần 900 triệu đồng

Hiện nay, cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đang tiếp tục tiếp nhận tiền và hàng hóa của các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các cá nhân để cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt do thiên tai.