Hơn 97.000 hộ nông dân được vay vốn sản xuất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/7 tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4 (Khóa VI). Tham dự có đại diện các cấp hội nông dân trên cả nước.

6 tháng đầu năm nay, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho gần 8 triệu hội viên cả nước; vận động nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 97.000 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh; tập huấn khuyến nông cho 2,8 lượt hội viên. Về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững các cấp hội vận động gần 6 triệu hội viên đăng ký.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4.
Riêng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã góp gần 2 triệu ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng, sửa chữa làm mới hơn 10.000km đường giao thông nông thôn, hơn 3.000km kênh mương nội đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân còn hạn chế, việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội chưa thường xuyên; Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ hội còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu rõ: Các cấp hội nông dân tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là các chủ trương chính sách liên quan đến Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn. Các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia và các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ; Tuyên truyền Hiến pháp đến các hội viên nông dân…

Tại hội nghị, các vấn đề liên quan đến chất lượng vật tư nông nghiệp: phân bón giả, chất lượng giống cây con; chính sách thu hồi đất; cơ chế hỗ trợ nông dân; tình trạng “nông sản được mùa rớt giá” cũng được đưa ra thảo luận./.