Huyện Đan Phượng: Sôi nổi hoạt động tôn vinh nét đẹp, sáng tạo của phụ nữ

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng phối hợp với Liên đoàn Lao động; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Ngày hội sáng tạo – Hội khỏe phụ nữ và Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Không gian Ngày hội sáng tạo của phụ nữ Đan Phượng khá độc đáo, sôi động với các gian hàng trưng bày những sản phẩm đặc sản tiêu biểu của các xã, thị trấn được sản xuất, chế biến bởi bàn tay khéo léo của hội viên phụ nữ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng thăm gian hàng sáng tạo của phụ nữ huyện. Ảnh: Tiến Công
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn và Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Hồng thăm gian hàng sáng tạo của phụ nữ huyện. Ảnh: Tiến Công

Các sản phẩm là chả nhái xã Đồng Tháp; rau sạch của HTX Cuối Quý; bánh tẻ xã Đan Phượng; các sản phẩm nem chua, nem thính của phụ nữ thị trấn Phùng; khoai lang kén của phụ nữ xã Trung Châu…

Ngoài ra, sản phẩm ấn tượng như bánh gio chấm mật của hội viên phụ nữ xã Hồng Hà; các nông sản như chuối tiêu hồng, đỗ, khoai môn, cải ngồng của phụ nữ xã Liên Hà; bánh chưng, bánh giày của phụ nữ xã Liên Hồng…

Hội Phụ nữ xã Thọ An lại mang đến ngày hội món đặc sản nem sụn; Hội Phụ nữ xã Hạ Mỗ giới thiệu sản vật đậu phụ, nếp cẩm, bánh gio; xã Tân Hội cũng tự hào với các sản phẩm giò chả, bánh đúc, bánh giày; xã Song Phượng với món đặc sản kẹo lạc…

Gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của xã Tân Hội. Ảnh: Tiến Công
Gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của xã Tân Hội. Ảnh: Tiến Công

Các sản phẩm được mang đến ngày hội không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu đặc trưng của từng địa phương mà còn tôn vinh sự khéo léo, sáng tạo, tài năng cũng như sự cần cù, chịu thương chịu khó của phụ nữ huyện Đan Phượng.

Hội khỏe Phụ nữ Đan Phượng thu hút hơn 200 vận động viên là hội viên phụ nữ đến từ các xã, thị trấn tham gia thi đấu 2 môn kéo co và dân vũ thể thao. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm, cổ vũ của rất đông khán giả có mặt tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng.

Nội dung kéo co diễn ra kịch tính, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ảnh: Tiến Công
Nội dung kéo co diễn ra kịch tính, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ảnh: Tiến Công

Ở nội dung kéo co, trải qua các trận đấu giằng co, kịch tích, Hội Phụ nữ xã Liên Hà đã giành giải Nhất; Hội Phụ nữ xã Liên Hồng đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Hội Phụ nữ xã Đan Phượng và Thượng Mỗ.

Ở nội dung dân vũ, đội Tân Lập đạt giải Nhất; xã Tân Hội đạt giải Nhì và xã Liên Trung đạt giải Ba.

Tiết mục dân vũ đặc sắc. Ảnh: Tiến Công
Tiết mục dân vũ đặc sắc. Ảnh: Tiến Công

Hội thi cắm hoa nghệ thuật huyện Đan Phượng có 90 thí sinh là hội viên phụ nữ và đoàn viên Công đoàn 16 xã, thị trấn tham gia với chủ đề “Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam”. Đây là phần thi tôn vinh sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ và được các đơn vị đầu tư kỹ lưỡng.

Kết quả, xã Trung Châu giành giải Đặc biệt; 2 giải Nhất thuộc về xã Thượng Mỗ và Tân Hội; 3 giải Nhì được trao cho xã Phương Đình, Thượng Mỗ, Thọ An; 4 giải Ba thuộc về các xã Song Phượng, Tân Lập, Hồng Hà và thị trấn Phùng.

Thi cắm hoa nghệ thuật tôn vinh sự khéo léo của phụ nữ. Ảnh: Tiến Công
Thi cắm hoa nghệ thuật tôn vinh sự khéo léo của phụ nữ. Ảnh: Tiến Công

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Bảy cho biết, Ngày hội sáng tạo – Hội khỏe phụ nữ và Hội thi cắm hoa nghệ thuật nhằm tạo sân chơi để hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương và tôn vinh sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trung trực và cao thượng của phụ nữ huyện nhà.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất nội dung kéo co cho Hội Phụ nữ xã Liên Hà. Ảnh: Tiến Công
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao giải Nhất nội dung kéo co cho Hội Phụ nữ xã Liên Hà. Ảnh: Tiến Công
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy trao giải Nhì cho các đơn vị đạt giải Hội thi cắm hoa nghệ thuật.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy trao giải Nhì cho các đơn vị đạt giải Hội thi cắm hoa nghệ thuật.

Được biết, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trong đó, đáng chú ý, Hội Phụ nữ huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các mô hình, phần việc cụ thể. Điển hình như: Mô hình “Phụ nữ Đan Phượng sống xanh”, “Đoạn đường có hoa, đường bích hoạ”, “ Tuyến đê xanh kiểu mẫu có hoa”, “Tặng và tuyên truyền người dân tham gia BHYT”; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…