Huyện Đông Anh hỗ trợ người dân vay vốn phát triển kinh tế

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh (Hà Nội) đã giải quyết hồ sơ vay vốn cho gần 2.000 khách hàng, nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ từ 10 chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện là 579 tỷ 494 triệu đồng, cho gần 12.600 khách hàng vay. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay số khách hàng vay vốn là 1.975 khách hàng vay tổng số tiền là 84 tỷ 140 triệu đồng. Có 333 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại 195 thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Qua quá trình thực hiện chương trình phối hợp ủy thác cho vay, các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các nhiệm vụ trong các công đoạn nhận ủy thác cho vay, từ khâu tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác đối với Hội cấp dưới, Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay và hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Huyện Đông Anh đang thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.
Huyện Đông Anh đang thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

"Thông qua gói tín dụng có nhiều ưu đãi dành cho nông dân, sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với vốn vay, là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân" - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh Ngô Văn Lệ cho hay.

Là một gia đình thuần nông tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, chị Trần Thị Nga gặp không ít khó khăn do thiếu vốn để phát triển sản xuất, trong khi đó lại phải lo chi phí cho các con ăn học khiến kinh tế gia đình lại càng trở nên khó khăn. Được sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân xã, gia đình chị đã được vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và nguồn vốn cho vay nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng rau sạch. Sau hơn 4 năm, mô hình của gia đình chị đã đem lại hiệu quả cao từ nguồn vốn, bình quân 1 sào rau cho thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng, trừ các chi phí chị thu về hơn 14 triệu đồng/tháng.

“Gia đình tôi rất vui khi được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, đến nay gia đình tôi đã có nguồn thu nhập ổn định hơn, việc trang trải cho cuộc sống hàng ngày tốt hơn. Mong rằng các tổ chức tiếp tục tạo điều kiện để cho các hộ dân tiếp cận được các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao kinh tế gia đình” – chị Nga nói.

Theo đánh giá, nhờ được vay vốn và được hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả nên kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Qua đó, giúp khách hàng vay vốn thực hiện trả lãi, tiền gốc đầy đủ, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, không chỉ góp phần xóa giảm số hộ cận nghèo, mà còn góp phần thực hiện một trong những tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường.