Huyện Đông Anh: Tổng kết công tác chính trị năm 2021

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Huyện ủy Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nă 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Trình bày báo cáo chính trị tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, năm 2021 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã chủ động ban hành các Nghị quyết, hệ thống văn bản với nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý kịp thời phù hợp, không để phát sinh diện rộng. Đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, quân sự.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 của huyện Đông Anh.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 của huyện Đông Anh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của T.Ư và TP giao không bỏ sót việc; Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng huyện thành quận, đề án thành phần, thực hiện bộ tiêu chí hợp nhất nông thôn mới nâng cao. Triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021, 6 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện trong nă 2021.
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện trong nă 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, năm 2021 diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, khó lường, nhưng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo Đông Anh đã dự báo trước tình hình, luôn chủ động, thích ứng; đồng thời rút ra nhiều bài học, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng... nên đã đạt nhiều kết quả tích cực để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Các cá nhân có thành tích trong công tác chính trị của huyện Đông Anh được khen thưởng.
Các cá nhân có thành tích trong công tác chính trị của huyện Đông Anh được khen thưởng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã phát huy được tinh thần tập thể, thống nhất, đoàn kết gắn với trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở; Huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa xây dựng hạ tầng... Qua đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Anh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, vì dự báo năm 2022 sẽ tiếp tục khó khăn hơn, nhất là đại dịch Covid-19 đặt ra những nhiệm vụ từ cơ sở hết sức nặng nề, trong đó đặc biệt chú trọng việc chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phòng chống dịch, phát huy kinh nghiệm đã có, kịp thời báo cáo để TP chỉ đạo, hỗ trợ khi cần thiết.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm, trên cơ sở trách nhiệm người đứng đầu; Tập trung công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gắn với cải cách hành chính; Củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết những tồn tại; Tiếp tục hoàn thiện quy chế, tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, đoàn kết, dân chủ để nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể, tinh thần trách nhiệm cá nhân, tạo không khí trong sạch, lành mạnh. Trong điều kiện kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 đề nghị huyện quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội trong dịp Tết, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Năm 2022, TP cho phép huyện Đông Anh thực hiện cơ chế đặc thù, chỉ tiêu ngân sách để lại cho huyện sẽ cao hơn các địa phương khác, nên tôi đề nghị huyện cần phải tranh thủ cơ hội này. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như giải phóng mặt bằng, đấu giá, thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội” – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên thay mặt Đảng bộ, chính quyền huyện Đông Anh hứa sẽ quyết liệt thực hiện các nội dung theo Nghị quyết và hệ thống văn bản của Thành ủy, UBND TP Hà Nội.  Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ chính: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện Đông Anh thành quận; Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2022; tổ chức thực hiện đồng bộ 6 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, đề án, kế hoạch từng chương trình; Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự, an ninh, xã hội, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.