Huyện Gia Lâm: Hơn 550 sản phẩm tham gia lễ hội cây cảnh hoa giấy

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lễ hội cây cảnh hoa giấy xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm với chủ đề “Sắc hoa trên miền di sản” đã thu hút trên 30 nhà vườn tham gia trưng bày với trên 250 sản phẩm và 5 nhà vườn đăng ký trưng bày tại nhà vườn với trên 300 sản phẩm cây hoa các loại.

Huyện Gia Lâm: Hơn 550 sản phẩm tham gia lễ hội cây cảnh hoa giấy - Ảnh 1
UBND huyện Gia Lâm khen thưởng các đơn vị tham gia tổ chức lễ hội cây cảnh hoa giấy xã Phù Đổng.

UBND huyện Gia Lâm vừa tổ chức tổng kết lễ hội cây cảnh hoa giấy xã Phù Đổng năm 2023. Trước đó, lễ hội cây cảnh hoa giấy diễn ra tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm từ ngày 17-19/11/2023 với chủ đề “Sắc hoa trên miền di sản”. Trong quá trình tổ chức, đã có trên 30 nhà vườn tham gia trưng bày tại khu vực diễn ra lễ hội với trên 250 sản phẩm và 5 nhà vườn đăng ký trưng bày tại nhà vườn với trên 300 sản phẩm cây hoa các loại.

Không gian lễ hội được thực hiện trên toàn địa bàn xã, bao gồm Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng; Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề hoa giấy Phù Đổng, các nhà vườn,… đã tạo nên một không gian thăm quan trải nghiệm phong phú.

Đánh giá cao thành công của lễ hội cây cảnh hoa giấy xã Phù Đổng năm 2023, UBND huyện Gia Lâm đề nghị xã Phù Đổng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa hội Gióng, Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, làng nghề hoa giấy Phù Đổng, điểm du lịch Phù Đổng,… góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, nghiên cứu các giải pháp hiệu quả giữ gìn và phát huy tri thức nghề trồng hoa giấy, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở nhà vườn có nhiều tác phẩm cây cảnh, hoa giấy nghệ thuật, mang đậm nét văn hóa và đem mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân làng nghề Phù Đổng. Xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP từ hoa giấy. Hướng tới xây dựng lễ hội cây cảnh, hoa giấy xã Phù Đổng trở thành sự kiện thường niên, tạo thành sự kiện điểm nhấn hằng năm thu hút đông đảo Nhân dân, du khách đến tham dự.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện có trách nhiệm phối hợp tham mưu nhằm phát huy, quảng bá Lễ hội Gióng gắn với làng nghề hoa giấy Phù Đổng, đẩy mạnh kết nối điểm du lịch Phù Đổng bằng các tour, tuyến phù hợp… Hỗ trợ UBND xã Phù Đổng khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa, làng nghề để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hướng dẫn UBND xã Phù Đổng hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Hội làng nghề cây cảnh, hoa giấy Phù Đổng.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Lễ hội cây cảnh, hoa giấy xã Phù Đổng năm 2023.