Huyện Thanh Trì ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 24/9, tại Nhà văn hoá thôn Tràng, xã Thanh Liệt, UBND huyện Thanh Trì đã triển khai "Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết” năm 2022.

Các đại biểu tham gia buổi ra quân triển khai chiến dịch diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì
Các đại biểu tham gia buổi ra quân triển khai chiến dịch diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì

Phát biểu tại buổi ra quân, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường kêu gọi sự đồng lòng, vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị và của các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia hành động ngay từ thời điểm này, không để dịch bệnh tiếp tục gây tổn hại về sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Bắt đầu từ những hành động đơn giản, dễ dàng thực hiện nhưng mang lại hiệu quả rất lớn như thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nơi mình làm việc, sinh sống, không để vật chứa đọng nước phát sinh lăng quăng.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Thanh Liệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quán triệt tinh thần “Quyết liệt - Thực chất - Rốt ráo” trong công tác phòng chống dịch; thường xuyên theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có phương án xử trí phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo sâu sát hơn công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết để giảm thiểu tối đa số ca mắc và không có ca tử vong trên địa bàn.

Cùng với đó là đánh giá đúng, đầy đủ, toàn diện những yếu tố nguy cơ đặc thù  để có những giải pháp phù hợp. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đi kiểm tra thực tế và nhắc nhở người dân xã Thanh Liệt vệ sinh môi trường, chống sốt xuất huyết
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đi kiểm tra thực tế và nhắc nhở người dân xã Thanh Liệt vệ sinh môi trường, chống sốt xuất huyết

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Liệt, tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Thanh Liệt ghi nhận 93 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2021. Toàn xã đã ghi nhận có 3 ổ dịch, trong đó 1 ổ dịch đã kết thúc, 2 ổ dịch đang hoạt động tại thôn Vực và thôn Tràng. Để kiểm soát dịch bệnh, xã đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, không để dịch sốt xuất huyết lây lan diện rộng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân diệt lăng quăng/bọ gậy, nâng cao ý thức vệ sinh môi trường.

Theo đó, xã đã triển khai 2 đợt vệ sinh môi trường toàn xã, 8 đợt vê sinh môi trường, diệt bọ gậy tại khu vực ổ dịch. Kết quả, đã kiểm tra 7.362 lượt hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng. Ngoài ra, Trạm Y tế xã cũng phối hợp với chính quyền tổ chức 5 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực ổ dịch.

Bác sĩ Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội trao đổi với một người dân xã Thanh Liệt về các biện pháp phòng chống dịch
Bác sĩ Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội trao đổi với một người dân xã Thanh Liệt về các biện pháp phòng chống dịch

Phối hợp với TTYT huyện Thanh Trì tổ chức 1 lớp tập huấn cho cộng tác viên, đội xung kích với 225 người tham gia. Đội ngũ cộng tác viên cùng với nhân viên y tế đã đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn gia đình có bệnh nhân cách phòng chống muỗi đốt, vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước…

Tại khu vực ổ dịch, đã phát 780 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống sốt xuất huyết. Ngoài ra, sử dụng loa di động phát thanh bài tuyên truyền, thông báo tình hình ca bệnh và thông báo người dân về việc phun hóa chất xử lý ổ dịch.

Cán bộ y tế xã Thanh Liệt đến tận nhà người dân hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy
Cán bộ y tế xã Thanh Liệt đến tận nhà người dân hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy

Tại buổi ra quân, UBND xã Thanh Liệt đã thành lập các tổ tiến hành giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa nước, thay nước, để diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cam kết vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm, xung quanh khu vực mình sinh sống… nhằm ngăn chặn đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần