Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất:

Kết nối, hỗ trợ người lao động có việc làm ngay tại địa phương

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi đến Sàn Giao dịch việc làm (GDVL) vệ tinh Thạch Thất, nhiều người lao động đã được hỗ trợ tìm kiếm thông tin, kết nối với DN để ứng tuyển, về phía đơn vị tuyển dụng tìm được nguồn ứng viên phù hợp với nhu cầu.

Gần 10.000 người lao động được tư vấn, kết nối

Sàn GDVL là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch về việc làm của người tìm kiếm việc làm và người có nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Để đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm tăng cao, việc mở rộng và phát triển thị trường lao động ngày càng lớn, đến nay Hà Nội có  sàn GDVL trung tâm và 14 sàn GDVL vệ tinh tại các quận, huyện trên địa bàn TP.

Cán bộ Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất đang tư vấn, hướng nghiệp, kết nối người lao động với doanh nghiệp để tìm việc làm. 
Cán bộ Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất đang tư vấn, hướng nghiệp, kết nối người lao động với doanh nghiệp để tìm việc làm. 

Sau bốn năm thành lập và đi vào hoạt động (từ năm 2019 đến 2022), Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất (địa chỉ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, thông Đồng Cam, Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả năm sau tốt hơn năm trước. Trưởng Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất Đỗ Thị Lan cho biết: Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất tổ chức đồng bộ cùng với Sàn trung tâm được 758 phiên GDVL, với sự tham gia của 985 lượt DN, có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động 16.140 chỉ tiêu. Các cán bộ Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất đã tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động cho 9.855 lượt người lao động; kết nối, phỏng vấn cho 6.802 lượt người lao động và đã có 3.394 người được tuyển dụng tại phiên GDVL.

Riêng trong năm 2022, các cán bộ Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất đã thu thập vị trí việc làm trống của 241 DN với 2.789 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Qua đó có thêm nguồn việc làm để hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp ngày một tốt hơn.

Người lao động đang được giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất.
Người lao động đang được giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất.

Là người được cán bộ Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất tư vấn, kết nối với DN để tìm kiếm việc làm, đến nay chị Đỗ Thị Quyên (địa chỉ xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) phấn khởi chia sẻ: Trước đây, em làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội với mức lương khá. Nhưng sau khi sinh con, tôi muốn chuyển về quê để nhờ ông bà trông con giúp và tìm một công việc ở gần nhà. Khi tôi đến Sàn GDVL Thạch Thất đã được các cán bộ hỏi thăm về việc trước đây làm ở đâu, công việc gì; bây giờ có kinh nghiệm gì, mong muốn làm ở vị trí nào, mức lương ra sao? Thế rồi, các anh chị đã tư vấn miễn phí giới thiệu mấy DN tuyển kế toán và tôi đã may mắn được nhận vào làm việc tại Công ty TNHH Libra Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Thạch Thất với mức lương gần 8 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này tuy rằng thấp hơn chút so với làm việc ở Hà Nội nhưng bù lại giá đồ ăn ở quê thấp hơn, không phải thuê nhà trọ, lại có người trông con nên cuộc sống của gia đình tôi ổn định.

Sàn GDVL có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động

Bên cạnh việc tổ chức các phiên GDVL, kết nối người lao động (ở các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, Sơn Tây và tỉnh Hòa Bình) với DN để tìm việc, tuyển dụng nhân lực, Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất còn thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua đó, người lao động không phải đi lại nhiều, giảm bớt thời gian, công sức, tiền bạc và áp lực giao thông. Sàn còn đồng bộ hóa về cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường lao động; thu thập, khảo sát và khai thác về nhu cầu tuyển dụng của DN, người lao động trên địa bàn và các vùng lân cận theo tháng, quý, năm; tổng hợp, phân tích, lưu trữ, cung cấp về thông tin thị trường lao động, chính sách pháp luật lao động.

Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất áp dụng mô hình gắn kết giữa việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động thông tin thị trường lao động. 
Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất áp dụng mô hình gắn kết giữa việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động thông tin thị trường lao động. 

Đặc biệt, Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất đã áp dụng được mô hình gắn kết giữa việc thực hiện chính sách BHTN và hoạt động thông tin thị trường lao động. Đó là tận dụng nguồn lao động thất nghiệp để tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin tuyển dụng của DN, học nghề, xuất khẩu lao động. Sàn còn đề nghị người lao động tham gia phiên GDVL hàng ngày và kết nối online đến nhà tuyển dụng. Và, tư vấn ban đầu giúp những lao động mới nghỉ việc có thể quay trở lại luôn với thị trường lao động khi đến làm BHTN. Riêng trong năm 2022, đã có 2.635 lượt người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và có 419 người lao động được tiếp nhận hồ sơ.

Nhận định về hoạt động của các sàn GDVL vệ tinh trên địa bàn TP Hà Nội trong đó có Sàn GDVL Thạch Thất, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết: Từ năm 2017 đến năm 2020, hoạt động GDVL đã được tổ chức theo hướng Sàn trung tâm, Sàn vệ tinh và Điểm vệ tinh. Các phiên GDVL được tổ chức đồng bộ định kỳ vào các thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại 2 Sàn trung tâm 215 Trung Kính và 144 Trần Phú kết nối với 13 Sàn/Điểm GDVL vệ tinh. Đến quý IV/2019, các phiên GDVL được tổ chức định kỳ, hằng ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) đồng bộ từ Sàn trung tâm đến 13 Sàn/Điểm vệ tinh phục vụ các đơn vị, DN đến tuyển dụng lao động và người lao động đến tìm việc làm.

Hàng năm, thông qua hoạt động của hệ thống Sàn GDVL Hà Nội (bao gồm Sàn trung tâm và Sàn vệ tinh) đã có từ trên 19.000 – 23.000 người lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên GDVL, với sự tham gia tuyển dụng từ 4.000 – 6.000 DN và cung cấp thông tin thị trường lao động cho hàng trăm nghìn lượt người lao động và DN.

Theo ông Vũ Quang Thành, mô hình Sàn trung tâm và Sàn vệ tinh là cách làm đúng hướng, hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, kết nối cung – cầu lao động, giải quyết tối đa nhu cầu việc làm của các đối tượng lao động tại địa phương. Về phía các DN, các cơ sở đào tạo và người lao động được tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi. Người lao động được tư vấn, định hướng về nghề nghiệp và có nhiều cơ hội tìm được việc làm, đào tạo nghề. Sàn GDVL trung tâm và Sàn GDVL vệ tinh tại các quận, huyện thực sự là cầu nối giữa DN và người lao động.