Khách du lịch đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám được phát khẩu trang miễn phí

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/2, thực hiện chỉ đạo của Sở Du lịch Hà Nội, các di tích, địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội đồng loạt phát khẩu trang, nước rửa tay cho du khách nhằm phòng, chống dịch bệnh.

 Sau một ngày đóng cửa khử trung, vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác phòng chống dịch nCoV, các di tích, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội đồng loạt mở cửa, tiếp đón du khách.
 Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, du khách khi thăm quan di tích được các tình nguyện viên của CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội phát khẩu trang miễn phí.
 
 Trong quá trình phát khẩu trang, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn cho du khách cách sử dụng khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 Mỗi người dân, du khách khi tham quan Văn Miếu được phát 1 khẩu trang.
 Việc phát khẩu trang sẽ kéo dài đến ngày 8/2 tai nhiều địa điểm du lịch của Hà Nội như: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn.
 
  Khách du lịch sử dụng khẩu trang khi tham quan tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
  Đền Ngọc Sơn mở cửa bán vẻ trở lại sau một ngày đóng cửa để khử trùng.
 
 
 
 Du khách thăm quan đền Ngọc Sơn ngày 6/2
 
 Đa số những người dân, du khách đều sử dụng khẩu trang khi đến đền Ngọc Sơn.
 
 Người dân được phát khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khi tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò.
 Hoàng thành Thăng Long mở cửa bán vé sau một ngày tạm dừng.
 
 Khách du lịch nước ngoài thăm quan tại Hoàng thành Thăng Long ngày 6/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần