Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 30/9, quận Ba Đình đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ 10 năm 2022 tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022.
Các đại biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022.

Để tiến tới Đại hội, quận Ba Đình đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và đã tổ chức thi đấu: 25 môn; đồng thời đã và đang tham gia thi đấu 24 môn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ 10. Tính đến thời điểm hiện tại, các đội tuyển của quận Ba Đình đã dành 115 huy chương các loại, trong đó có 37 HCV.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022 thu hút hơn 4.000 vận động viên đến từ gần 70 đơn vị. Các vận động viên sẽ tranh tài tại 25 môn thi đấu.

“Thể thao Ba Đình đã luôn khẳng định được vị trí là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển toàn diện, từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, đội tuyển có thành tích cao, số huy chương đạt được của thể thao Ba Đình tham gia các giải quốc gia và quốc tế năm sau đều cao hơn năm trước” – ông Tạ Nam Chiến nhấn mạnh.

Giai đoạn 2017 - 2022, quận Ba Đình đã tham gia thi đấu giải Quốc tế đạt 19 huy chương (12 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ); Giải quốc gia đạt 128 huy chương (57 HCV, 34 HCB, 37 HCĐ); Giải TP đạt 1.001 Huy chương (299 HCV, 309 HCB, 393 HCĐ). Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình đã vinh dự được lựa chọn để tổ chức thi đấu môn 3 với sự tham gia của 7 nước tham gia tranh tài.

Bên cạnh đó, chất lượng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, số hộ gia đình và số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng đều hàng năm, các câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao hoạt động hiệu quả tăng cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 45% Số gia đình thể thao đạt 35%. Toàn quận có 126 CLB thể dục thể thao, 100% số CLB được thành lập đảm bảo theo quy định, hoạt động thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người tập.

Bí thư quận uỷ Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thắp lửa truyền thống tại Đại hội.
Bí thư quận uỷ Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thắp lửa truyền thống tại Đại hội.

Thông qua Đại hội Thể dục thể thao, quận Ba Đình sẽ đánh giá được sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Cùng với đó, các VĐV được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời, để Ban tổ chức của huyện tuyển chọn, tăng cườngVĐV tham gia các giải thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X cũng như đóng góp vào thành tích chung của thể thao thành tích cao TP cũng cả nước.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu những môn tiếp theo trong chương trình của Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ X.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022:

Nghi thức diễu hành tại Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022.
Nghi thức diễu hành tại Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022.
Đại diện vận động viên tham dự Đại hội lên tuyên thệ.
Đại diện vận động viên tham dự Đại hội lên tuyên thệ.
Đại diện trọng tài điều hành tại Đại hội lên tuyên thệ.
Đại diện trọng tài điều hành tại Đại hội lên tuyên thệ.
Bí thư quận uỷ Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.
Bí thư quận uỷ Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến tặng hoa cho các đoàn tham dự Đại hội.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến tặng hoa cho các đoàn tham dự Đại hội.
Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X.
Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X.
Thông qua Đại hội Thể dục thể thao, quận Ba Đình sẽ đánh giá được sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng.
Thông qua Đại hội Thể dục thể thao, quận Ba Đình sẽ đánh giá được sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng.
Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu những môn tiếp theo trong chương trình của Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ X
Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu những môn tiếp theo trong chương trình của Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ X
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình lần thứ 10 năm 2022 - Ảnh 1
Tiết mục đồng diễn Nhảy hiện đại của câu lạc bộ Abaila Dance Fitness
Tiết mục đồng diễn Nhảy hiện đại của câu lạc bộ Abaila Dance Fitness