Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024

Nam Du - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tối 15/3, tại Cung Điền kinh Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tham dự buổi lễ.

Các đại biểu TƯ và TP Hà Nội tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội năm 2024
Các đại biểu T.Ư và TP Hà Nội tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành; đại diện nguyên lãnh đạo TP, HĐND - UBND TP cùng các đơn vị sở, ngành, UBND 30 quận, huyện, thị xã...

Tham dự ngày hội Thể dục thể thao lớn nhất của học sinh Thủ đô năm 2024 có sự góp mặt của 1.500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã đại diện cho học sinh phổ thông Thủ đô và hơn 700 nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên đồng diễn thể thao, biểu diễn nghệ thuật chào mừng. 

Các đại biểu chúc mừng Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội 2024
Các đại biểu chúc mừng Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội 2024

Sau Lễ diễu hành biểu dương lực lượng đẹp mắt của các vận động viên học sinh 30 quận, huyện, thị xã TP Hà Nội và đoàn trọng tài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã lên sân khấu thắp sáng đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thắp sáng đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thắp sáng đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác về rèn luyện nâng cao sức khỏe, xây dựng cuộc sống văn hóa lành mạnh, những năm qua TP Hà Nội luôn quan tâm đến phát triển phong trào TDTT trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là công tác giáo dục thể chất trong các trường học. TP đã đầu tư cơ sở vật chất gắn với các hoạt động TDTT, các câu lạc bộ TDTT trong trường học được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng; thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 là kỳ hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay
Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 là kỳ hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay

Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội được tổ chức 4 năm 1 lần. Trải qua 4 kỳ hội khỏe, Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, số môn thi và số vận động viên tham gia ngày càng tăng, nhiều kỷ lục mới được xác lập.

Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X năm 2024 là kỳ hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Các khối diễu hành của vận động viên 30 quận, huyện, thị xã tại Lễ khai mạc Hội khỏe
Các khối diễu hành của vận động viên 30 quận, huyện, thị xã tại Lễ khai mạc Hội khỏe

Trước khi diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp TP, các trường, quận huyện, thị xã đã tổ chức Lễ khai mạc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quy mô và hình thức tổ chức bảo đảm trang trọng, an toàn, thu hút gần 400.000 lượt vận động viên thi đấu 16 bộ môn (Cầu lông, Bóng bàn, Aerobic, Bóng đá, Cờ vua, Kéo co, Bóng chuyền, Karatedo, Taekwondo, Võ cổ truyền, Bóng rổ, Vovinam, Đá cầu, Đẩy gậy, Bơi lội và Điền kinh).

Đến với Hội khỏe Phù Đổng TP, các đoàn vận động viên quyết tâm thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu học hỏi “Đoàn kết, trung thực, cao thượng” cùng với phương châm “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”.

Hội khỏe cấp TP có có tổng 7.669 vận động viên đủ điều kiện tham gia
Hội khỏe cấp TP có có tổng 7.669 vận động viên đủ điều kiện tham gia

Chung kết Hội khỏe cấp TP có có tổng 7.669 vận động viên (hơn 9.000 lượt) đủ điều kiện, đại diện khoảng 1.700.000 học sinh phổ thông Thủ đô tham gia thi đấu.

"Bằng tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, Sở GD&ĐT, UBND các quận huyện thị xã, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ sẽ đảm bảo điều kiện để các vận động viên được phát huy tài năng và đạt được thành tích tốt nhất", Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà bày tỏ.

Các vận động viên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng
Các vận động viên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng

Thay mặt hơn 7.600 vận động viên và các trọng tài tham dự Hội khỏe, vận động viên Phạm Tuấn Minh và trọng tài Ngô Minh Tuệ hứa chấp hành nghiêm luật thi đấu, công tâm, khách quan, chơi đúng luật với tinh thần thể thao cao thượng, vì thành công của Hội khoẻ.

Tiết mục mở màn phần hội
Tiết mục mở màn phần hội

Tại phần hội, các đại biểu, vận động viên, học sinh tham dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội năm 2024 đã được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang tên "Học sinh Thủ đô với hào khí Phù Đổng".

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại phần hội
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại phần hội

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng kết thúc thành công tốt đẹp. Sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu, căn cứ vào kết quả, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Sở VH&TT sẽ lựa chọn khoảng gần 1.000 vận động viên xuất sắc nhất sẽ để tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc.

Theo Ban chỉ đạo, Lễ Tổng kết, Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ X dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2024.

 

Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của học sinh phổ thông, được tổ chức với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khuyến khích học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện.

Hội khỏe Phù Đổng cũng là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường, là cơ hội để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho Thủ đô và đất nước, tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, gắn bó lẫn nhau.