Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm (1/4/2014 – 1/4/2024), ngày 12/3, Đảng ủy, UBND phường Thụy Phương và Phòng khám đa khoa Chèm, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn đã tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hơn 1 nghìn người dân thuộc diện chính sách.

Đảng ủy, UBND phường Thụy Phương và Phòng khám đa khoa Chèm, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn đã tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng qùa cho hơn 1 ngàn người dân thuộc diện chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội.
Đảng ủy, UBND phường Thụy Phương và Phòng khám đa khoa Chèm, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn đã tổ chức khám bệnh miễn phí, tặng qùa cho hơn 1 ngàn người dân thuộc diện chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội.
Trong 4 ngày,  từ ngày 12 đến 16/3, Phòng khám đa khoa Chèm thuộc trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm với khoảng 30 y, bác sĩ đã tích cực tham gia khám, tư vấn, xét nghiệm cho người dân phường Thụy Phương giúp mọi người sớm phát hiện các bệnh mạn tính, đưa ra tư vấn điều trị.
Trong 4 ngày,  từ ngày 12 đến 16/3, Phòng khám đa khoa Chèm thuộc trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm với khoảng 30 y, bác sĩ đã tích cực tham gia khám, tư vấn, xét nghiệm cho người dân phường Thụy Phương giúp mọi người sớm phát hiện các bệnh mạn tính, đưa ra tư vấn điều trị.
UBND phường Thụy Phương vận động các mạnh thường quân đóng góp kinh phí gần 600 triệu đồng, hỗ trợ khám bệnh miễn phí và tặng quà đối tượng chính sách, người cao tuổi đã tạo nên bầu không khí phấn khởi với người dân trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập phường Thụy Phương và quận Bắc Từ Liêm.
UBND phường Thụy Phương vận động các mạnh thường quân đóng góp kinh phí gần 600 triệu đồng, hỗ trợ khám bệnh miễn phí và tặng quà đối tượng chính sách, người cao tuổi đã tạo nên bầu không khí phấn khởi với người dân trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập phường Thụy Phương và quận Bắc Từ Liêm.
Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi - Ảnh 1
Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi - Ảnh 2
 
Là đối tượng được mời thăm khám miễn phí đợt này, ông Nguyễn Văn Đính cho biết: Chúng tôi rất cảm kích khi được sự quan tâm của quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể cán bộ phường Thụy Phương đã giúp người cao tuổi có buổi thăm, khám bệnh miễn phí.
Là đối tượng được mời thăm khám miễn phí đợt này, ông Nguyễn Văn Đính cho biết: Chúng tôi rất cảm kích khi được sự quan tâm của quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể cán bộ phường Thụy Phương đã giúp người cao tuổi có buổi thăm, khám bệnh miễn phí.
Hơn 1.000 người dân thuộc diện chính sách, người cao tuổi được thăm, khám bệnh.
Hơn 1.000 người dân thuộc diện chính sách, người cao tuổi được thăm, khám bệnh.
Y bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho các người cao tuổi.
Y bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho các người cao tuổi.
Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi - Ảnh 3
Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi - Ảnh 4
Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi - Ảnh 5
 
Việc tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho người thuộc diện chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn của phường Thụy Phương không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm trước cộng đồng của cấp ủy, chính quyền phường, góp phần xây dựng và củng cố khối đoàn kết đồng thuận trong xã hội.
Việc tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho người thuộc diện chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn của phường Thụy Phương không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm trước cộng đồng của cấp ủy, chính quyền phường, góp phần xây dựng và củng cố khối đoàn kết đồng thuận trong xã hội.