Thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội:

Khánh Hòa thông qua việc thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn năm 2023 cùng với việc chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm là 2/46 nghị quyết vừa được Khánh Hoà thông qua.

Sáng 15/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết: từ đầu năm 2022 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 46 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Trung Vũ.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 46 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Trung Vũ.

Theo đó, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật như chỉ số công nghiệp tăng gần 24%, doanh thu du lịch tăng gần 6 lần so với cùng kỳ, thu ngân sách tăng hơn 12%. Đặc biệt, GRDP của Khánh Hòa tăng gần 20,5%, đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua và là tỉnh có mức tăng cao thứ 2 cả nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết thêm, bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn còn có những hạn chế, đối diện với khó khăn, thách thức như: công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, sức ép lạm phát lớn trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ còn nhiều rủi ro...

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận và nghe giải trình, các đại biểu tham dự đã thống nhất, thông qua 46 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực như môi trường, phí tham quan du lịch, chủ trương đầu tư công... 

Đáng chú ý, có 2/46 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định, đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội - là nghị quyết về cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn năm 2023. Và nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Trung Vũ.
Một góc Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Trung Vũ.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thông qua các nghị quyết liên quan đến danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 26 dự án.

Nổi bật là dự án xây dựng Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa với quy mô đầu tư trên khu đất có tổng diện tích là 2,71ha với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 595 tỷ đồng. Dự án nhằm tạo điểm nhấn về văn hóa của tỉnh Khánh Hòa, nơi sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí và nơi học tập các môn năng khiếu nghệ thuật, thể chất, nghi thức… của các cháu thiếu nhi.

 

Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội nhằm cụ thể hóa cho việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết số 55/2022/QH15 là “đòn bẩy” quan trọng, tạo điều kiện để Khánh Hòa chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế trở thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững; sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.