Khánh Hòa: Thưởng Tết Nguyên đán 2024 tăng, nhiều chương trình hướng tới người lao động

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất là 390 triệu đồng và tăng trung bình khoảng 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều chương trình chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán2024 cũng đang được lên kế hoạch cụ thể.

Thưởng Tết cao nhất 390 triệu đồng 

Ngày 15/1, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa Tạ Hồng Quang cho biết, Sở đang phối hợp với Sở, ngành, địa phương theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng.

Ông Tạ Hồng Quang thăm và chúc Tết người lao động dịp Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)
Ông Tạ Hồng Quang thăm và chúc Tết người lao động dịp Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)

“Các cơ quan chức năng sẽ làm việc với các doanh nghiệp về lương thưởng Tết, tình hình việc làm, thỏa ước lao động... hạn chế thấp nhất nguy cơ đình công, lãn công, vận động, động viên doanh nghiệp chung tay giúp người lao động có cái Tết đủ đầy. Qua khảo sát, mức thưởng Tết tăng trung bình 1,5 triệu đồng/người, theo đó thu nhập của người lao động có tăng lên" - ông Tạ Hồng Quang cho biết.

Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tại hơn 216 doanh nghiệp, có 183 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2024. Mức thưởng Tết Giáp Thìn cho người lao động trên địa bàn cao nhất là 390 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng cho người lao động với mức thưởng bình quân hơn 7,695 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân hơn 12,435 triệu đồng/người, cao nhất là 106 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân hơn 10,313 triệu đồng/người, cao nhất hơn 193 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Giáp Thìn cho người lao động trên địa bàn cao nhất là 390 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. (Ảnh: Trung Nhân)
Mức thưởng Tết Giáp Thìn cho người lao động trên địa bàn cao nhất là 390 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. (Ảnh: Trung Nhân)

Đối với doanh nghiệp dân doanh có tiền thưởng bình quân hơn 6,761 triệu đồng/người, cao nhất hơn 270,705 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân hơn 6,761 triệu đồng/người, cao nhất là 390 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khoảng 50 tỷ đồng lo cho người lao động

Ông Bùi Hoài Nam – Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hoà, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị sẽ phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức chương trình "Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" và chợ Tết Công đoàn 2024 với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà có 5 địa điểm tổ chức Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn 2024. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)
LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà có 5 địa điểm tổ chức Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn 2024. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)

Thực hiện Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định về việc đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm, bị giảm giờ làm tại 5 địa điểm tổ chức Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn 2024 và Chương trình Tết muộn.

Cụ thể, Chợ Tết Công đoàn 2024 sẽ được tổ chức Thị trấn Vạn Giã – huyện Vạn Ninh (ngày 22/1); khu Công nghiệp Suối Dầu – huyện Cam Lâm (ngày 23/1); nhà thi đấu đa năng trường đại học Khánh Hoà – TP Nha Trang (ngày 24/1); nhà thi đấu thể thao LĐLĐ – TP Cam Ranh (ngày 25/1); khu công nghiệp Trảng É - huyện Cam Lâm (ngày 29/1).

"Đến nay đơn vị đã vận động được 7 gian hàng 0 đồng, 15 gian hàng giảm giá; số tiền mặt ủng hộ đạt 305 triệu đồng, 3 tấn gạo, Bệnh viện Quân y 87 hỗ trợ tư vấn sức khoẻ, siêu âm mắt miễn phí cho đoàn viên" - ông Bùi Hoài Nam cho biết.

Ngoài ra, từ nguồn tài chính Công đoàn, LĐLĐ tỉnh sẽ trao hỗ trợ 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng gồm 700.000 đồng tiền mặt và túi nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động khó khăn thuộc các LĐLĐ huyện, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc khi tham dự Chương trình.

Ông Bùi Hoài Nam chúc Tết người lao động. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)
Ông Bùi Hoài Nam chúc Tết người lao động. (Ảnh tư liệu: Trung Nhân)

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà đã thực hiện đăng ký thông tin cho 2.500 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong hoạt động công đoàn để tiến hành tạo tài khoản mua sắm online cho đoàn viên dịp Tết Giáp thìn 2024 (mỗi tài khoản có sẵn 300.000 đồng).

"LĐLĐ tỉnh cũng dự kiến trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn Khánh Hoà cho 3 – 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (kinh phí 180 – 300 triệu đồng)…

Ngoài ra, các CĐCS căn cứ vào nguồn lực hiện có và nguồn xã hội hoá dùng để chăm lo cho đoàn viên, đảm bảo phương châm “Tết cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Theo đó, tổng ước tính tổng nguồn lực toàn khoảng 50 tỷ đồng" - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà chia sẻ .