Khởi tố 5 đối tượng mang dao quắm đi "bắt nợ" ở Thạch Thất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm đối tượng đi đòi nợ nhưng không được đã dùng vũ lực, lấy xe, điện thoại của con nợ... Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 24/58, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, các đối tượng trong vụ án gồm: Kiều Đình Thọ (SN 1991, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Trọng Quyết (SN 1989), làm nghề lái xe taxi; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992) cùng trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai; Bùi Phát Đạt (SN 1983, trú tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội), Đỗ Công Chính (SN 1983, trú tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì).

5 đối tượng trong vụ án.
5 đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2022, Bùi Xuân T (SN 1990, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) mua trả góp 1 chiếc xe ô tô với giá 420 triệu đồng và thế chấp tại ngân hàng. Đến cuối tháng 1/2022, T. lên mạng xã hội đặt làm 1 đăng ký giả của chiếc xe ô tô trên.

Do cần tiền tiêu xài, ngày 3/2/2022, T sử dụng chiếc đăng ký xe giả và mang theo chiếc xe ô tô đó đến cầm cố cho Kiều Đình Thọ lấy 300 triệu đồng. Một tuần sau, Thọ phát hiện giấy đăng ký xe là giả nên đã nhiều lần gọi điện đòi T trả lại tiền, nhưng đều bị T lảng tránh. Thọ kể lại việc trên cho Quyết, Hùng, Đạt, Chính cùng một số người khác biết và nhờ nếu gặp T thì báo cho Thọ biết để đòi tiền.

Đến tối 23/6/2023, Thọ biết T đang ở quán cà phê tại khu vực xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; Thọ gọi điện nhờ Quyết, Hùng, Đạt và Chính hỗ trợ đến “bắt nợ”, đòi tiền. Thấy Thọ mang theo dao quắm hung hăng lao vào quán cà phê, T định chạy nhưng không kịp. T cầu xin Thọ đừng chém để từ từ giải quyết.

Thọ nhìn thấy chiếc điện thoại di động nhãn OPPO A54 của T để trên bàn nên cầm cất đi. Cùng lúc, T cất chìa khoá xe ô tô vào trong tất và nói dối rằng chìa khoá đang bị bạn cầm đi mất.

Kiều Đình Thọ yêu cầu T gọi bạn về trả chìa khoá thì T liên tục gian dối, cố tình đọc sai số để không thể liên hệ được. Sau thời gian chờ đợi không có kết quả, Thọ cùng Quyết đã ép T lên xe ô tô di chuyển về nhà Thọ, trên đường đi Thọ bắt T gọi điện về cho mẹ yêu cầu mang 300 triệu đồng xuống nhà trả cho Thọ.

Thời điểm đó, Hùng, Đạt và Chính có mặt tại nhà của Thọ để hỗ trợ việc đòi tiền. Hùng truy hỏi T về việc tại sao không trả tiền và tát vào mặt T. Sau đó, các đối tượng lấy được chìa khoá và đi lấy xe ô tô của T điều khiển về nhà Thọ.

Không thấy người nhà T mang tiền đến trả, Thọ cầm chiếc cốc nhựa ném thẳng vào đầu T, khiến T bị thương bị vùng đầu. Nhóm Thọ đưa T đi băng bó vết thương rồi chở về nhà Thọ ép viết giấy bán xe ô tô.

Mẹ của T có gọi điện hẹn hôm sau sẽ trả tiền. Vì vậy, Thọ đã cho T về nhà. Khi rời khỏi nhà Thọ, T đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng gây án. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi cướp tài sản của các đối tượng.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục củng cố tài liệu xử lý về các hành vi khác của nhóm đối tượng trong vụ án.