Không có chuyện dừng quét vôi Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Không có chuyện dừng quét vôi một số hạng mục như: Khuê Văn Các, cổng Tam Quan, Nhà Bái Đường, Nhà Thái Học như một số phương tiện truyền thông đã phản ánh.

Những hạng mục này không có trong kế hoạch quét vôi, tu sửa lần này mà phải chờ kế hoạch tu bổ chi tiết, cụ thể hơn khi UBND TP Hà Nội và Bộ VHTT&DL phê duyệt”, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định với phóng viên đáo Kinh tế & Đô thị.
 
Bên cạnh đó, chiều 16/1, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trương Minh Tiến đã ký văn bản số 16/SVH&TT-VMQTG báo cáo giải trình nội dung liên quan đến việc bảo dưỡng, quét vôi Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Bộ VHTT&DL. Theo đó, Sở VH&TT cùng Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xin rút kinh nghiệm về quy trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong quá trình quản lý, bảo tồn di tích, nhất là đối với di tích Quốc gia đặc biệt.
 
Báo cáo nêu rõ việc bảo dưỡng, vệ sinh, quét vôi một số hạng mục của di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, định kỳ của di tích, không phải là hoạt động tu bổ di tích, hoạt động này thuộc kế hoạch nghiệp vụ, chuyên môn năm 2016 đã được phê duyệt.
Đơn vị phối hợp duy tu là đơn vị bảo tồn có uy tín và kinh nghiệm thuộc Viện Bảo tồn di tích Việt Nam. Trong quá trình thi công tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Bảo tồn Di tích đã sử dụng kỹ thuật quét vôi truyền thống với nguyên vật liệu sử dụng bằng vôi ta pha với than bùn, đã thực hiện thử nghiệm và đối chiếu, pha màu tương ứng với màu của lớp vôi cũ trên các hạng mục trước khi quét. Đây là phương pháp đang được thực hiện phổ biến trong nhiều hoạt động tu sửa di tích tại nhiều địa phương.
 
Ngoài ra, thời điểm các thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị mới thi công bảo dưỡng, quét vôi lớp lót tại một số hạng mục, chưa hoàn thiện vì vậy đã tạo ra một số hiệu ứng trái chiều. Trong báo cáo cũng thừa nhận đơn vị cần quan tâm lưu ý hơn nữa việc thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trước, trong và sau khi thực hiện một số hoạt động tu bổ, bảo dưỡng di tích nhằm góp phần triển khai sự nghiệp quản lý, bảo tồn, tu bổ di tích, phát huy giá trị di tích trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần