Kim ngạch thương mại Nga-Trung lập kỷ lục giữa “bão” trừng phạt Moscow

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hợp tác năng lượng giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử khi chiếm khoảng 1/3 kim ngạch thương mại song phương.

Kim ngạch thương mại  giữa Trung Quốc với Nga đã tăng 26,7% trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt mức kỷ lục 218,17 tỷ USD. Ảnh: RT
Kim ngạch thương mại  giữa Trung Quốc với Nga đã tăng 26,7% trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt mức kỷ lục 218,17 tỷ USD. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Trung ở Bắc Kinh hôm 15/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo, kim ngạch thương mại giữa  Moscow và Bắc Kinh trong 11 tháng đầu năm nay đã vượt mục tiêu 200 tỷ USD, trong đó giao dịch năng lượng chiếm 1/3 tổng kim ngạch song phương.

Theo Phó Thủ tướng Novak, lượng dầu thô và sản phẩm dầu tinh chế của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng bùng nổ trong 10 tháng đầu năm nay. Ông lưu ý thêm, xuất khẩu than của Nga sang Trung Quốc dự kiến cũng sẽ đạt mức kỷ lục hơn 100 triệu tấn trong năm nay.

Phó Thủ tướng Novak cho biết, Moscow sẽ đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt sang Bắc Kinh, đồng thời mong muốn thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Theo ông Novak, quan chức hai nước đang thảo luận về việc triển khai dự án Sức mạnh Siberia 2.

Tại cuộc họp trên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Ding Xuexiang khẳng định, nước này sẵn sàng hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng hóa.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được lãnh đạo hai nước nhất trí; củng cố mối quan hệ đối tác hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng; cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi công nghiệp năng lượng và chuỗi cung ứng”.

Theo Phó Thủ tướng Quốc Ding Xuexiang, hợp tác năng lượng giữa Nga và Trung Quốc “là mô hình hợp tác, dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi”.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng với tốc độ “chóng mặt” và đạt mức kỷ lục trong tháng 11 vừa qua bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây.

Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm, sau Mỹ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, khối lượng thương mại với Nga đã tăng 26,7% trong 11 tháng đầu năm 2023, đạt mức kỷ lục 218,17 tỷ USD. Chỉ riêng trong tháng 11, thương mại đã lên tới 21,5 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước đó.

Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga là 100,33 tỷ USD, tăng 50,3% và nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 117,84 tỷ USD, tăng 11,8%. Chỉ tính trong tháng 11 vừa qua, kim ngạch thương mại song phương tăng lên 21,5 tỷ USD, lập mức cao mới kể từ khi xung đột giữa Nga – Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Số lượng hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu sang Nga trong tháng 11 tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,3 tỷ USD, cao gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng trong tháng 10 là 17%.

Theo đánh giá của giới phân tích, kim ngạch thương mại Trung Quốc và Nga trong 11 tháng của năm nay đã đạt mục tiêu mà hai nước đặt ra trong năm 2019, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, đồng thời cũng vượt tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước của cả năm 2022.

Được biết, năm 2019, Trung Quốc và Nga đã đồng ý tăng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024 từ mức 107 tỷ của năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Trung tại Bắc Kinh vào tháng trước, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrey Belousov dự báo thương mại song phương sẽ tăng lên mức 300 tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Ông nói thêm, tiến bộ đặc biệt đáng chú ý trong lĩnh vực luyện kim, hóa chất, thực phẩm, thiết bị và phương tiện.

Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại trong bối cảnh phương Tây liên tục siết các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như các tranh chấp thương mại kéo dài giữa Bắc Kinh và Washington.