Kỷ luật 2 phó hiệu trưởng ở Thái Bình do sai phạm

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa ký quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 2 phó hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Đông Á (xã Đông Á) vì hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cụ thể, ngày 1/12/ 2021, ông Đào Khương Duy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Hưng đã ký ban hành thông báo số 42-TB/UBKTHU thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với bà Tô Thị Thanh Hằng - Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Á (xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Từ năm 2008 - 2018, bà Hằng là hiệu trưởng trường Tiểu học Cơ sở Đông Á. Từ năm 2018 đến nay, sau khi thực hiện sáp nhập trường Tiểu học Cơ sở Đông Á với trường Trung học Cơ sở Đông Á thành Trường TH&THCS Đông Á, bà Hằng là Phó Hiệu trưởng trường sau sát nhập.

Từ khoảng tháng 6/2021, cô giáo N.T.N.H (giáo viên trường TH&THCS Đông Á) đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng từ xã đến tỉnh tại Thái Bình, tố cáo hàng loạt sai phạm của cá nhân bà Tô Thị Thanh Hằng và một số người có liên quan.

Cô H tố cáo bà Hằng không trực tiếp đứng lớp giảng dạy trong suốt thời gian làm cán bộ quản lý nhưng vẫn nhận phụ cấp của ngành, trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vi phạm đạo đức nhà giáo, mạt sát, chửi bới giáo viên trong nhà trường; tự ý bán tài sản của nhà trường và không nộp tiền về nhà trường; trong thời gian làm hiệu trưởng trường Tiểu học Cơ sở Đông Á đã thiếu trách nhiệm trong quản lý tài sản công, gây thất thoát.

Ngôi trường nơi có 2 hiệu phó bị kỷ luật do có nhiều sai phạm
Ngôi trường nơi có 2 hiệu phó bị kỷ luật do có nhiều sai phạm

Sau khi tiếp nhận đơn thư, giải quyết tố cáo, UBKT Huyện ủy Đông Hưng kết luận: Từ tháng 10/2002 đến hết năm học 2020 - 2021, bà Tô Thị Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Á (trước đó là Hiệu trưởng trường Tiểu học Cơ sở Đông Á) đã thiếu gương mẫu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi không tham gia dạy đúng, đủ số tiết theo phân công chuyên môn, vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông.

Bà Hằng còn có biểu hiện cố ý che giấu hành vi vi phạm khi hằng năm bà này đều có phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu đúng, đủ số tiết dạy cho cá nhân mình, ghi tên mình dạy ở các tiết theo phân công trên sổ đầu bài và làm giáo án cá nhân. Đồng thời, thiếu tự giác, không tự nhận những khuyết điểm, vi phạm của bản thân.

Cùng với đó, trong thời gian công tác, nhất là từ khi sáp nhập trường TH&THCS Đông Á, mặc dù là lãnh đạo quản lý, nhưng bà Hằng có lúc có lời nói, xưng hô chưa phù hợp chuẩn mực đạo đức nhà giáo với cán bộ, giáo viên.

Về phía ông Trịnh Văn Xuyến - Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Á. Kết quả xác minh của UBKT Huyện ủy Đông Hưng cho thấy, trong thời gian là Phó Hiệu trưởng của trường Tiểu học Cơ sở Đông Á và Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Á (từ tháng 12/2007 đến hết năm học 2020 - 2021), ông Xuyến cũng có những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đến mức phải kỷ luật.

Cụ thể, ông Xuyến đã thiếu gương mẫu khi không tham gia dạy đúng, đủ số tiết theo phân công chuyên môn, vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông.

"Tháng 10/2020, với cương vị là phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất của trường, ông Xuyến tự ý bán thanh lý số màn hình, máy tính hỏng trong kho nhà trường, không báo cáo hiệu trưởng. Mặc dù, số tiền không lớn, song việc làm trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ, giáo viên trong trường", kết luận nêu.

Do chưa đồng tình với kết luận giải quyết tố cáo và nhận thấy rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng với người bị tố cáo là quá nhẹ, cô giáo N.T.N.H đã tiếp tục làm đơn tố cáo lên các cấp cao hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần