Lạm phát ở Tokyo đạt ngưỡng kỷ lục vào tháng 1

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá tiêu dùng cơ bản tại Tokyo đã tăng 4,3% trong tháng 1/2023 so với một năm trước, vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tháng thứ tám liên tiếp.

Giá tiêu dùng tăng 4,3% trong tháng 1, chủ yếu do giá nhiên liệu và thực phẩm ngày càng cao. Nguồn: Nikkei Asia
Giá tiêu dùng tăng 4,3% trong tháng 1, chủ yếu do giá nhiên liệu và thực phẩm ngày càng cao. Nguồn: Nikkei Asia

Các nhà kinh tế cho biết nguyên nhân chủ yếu là giá thực phẩm và nhiên liệu tăng. Tình trạng này có thể sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) buộc phải gỡ dần các gói kích thích kinh tế khổng lồ.

Mức tăng 4,2% của lạm phát cơ bản (CPI) ở Tokyo - không tính giá thực phẩm tươi sống - đã vượt mức dự báo trung bình của thị trường và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 5/1981. Trước đó là mức tăng 3,9% vào tháng 12/2022.

Chỉ số CPI lõi của Tokyo, không gồm giá nhiên liệu và thực phẩm tươi sống, trong tháng 1/2023 cao hơn 3,0% so với một năm trước đó.

BOJ vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong tháng này nhưng đã tăng mức dự báo lạm phát trong dự báo hàng quý bởi chi phí tiêu dùng hộ gia đình vẫn cao.

Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 4/2023, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho đến khi tiền lương tăng nhiều hơn, biến lạm phát do chi phí tăng thành lạm phát do cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh.