Lạm phát tại Singapore tăng kỷ lục

Thanh Thư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lạm phát cơ bản của Singapore tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng, một phần do sức chi tiêu tăng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo số liệu chính thức công bố vào ngày 25/3, lạm phát cơ bản của Singapore, loại trừ chi phí vận chuyển và nhà ở, đã tăng 3,6% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức ước tính 3,4% và mức 3,1% vào tháng 1.

Giá tiêu dùng trong tháng 2 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 3,3% và 2,9% trong tháng 1.

Lạm phát cơ bản của Singapore tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng. Ảnh: Reuters
Lạm phát cơ bản của Singapore tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng. Ảnh: Reuters

Số liệu của Sở Giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho biết, đây cũng là mức cao nhất kể từ mức 3,8% hồi tháng 7/2023.

Hôm thứ Hai, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) lý giải: "Điều này là do lạm phát dịch vụ và thực phẩm tăng cao, một phần đến từ hoạt động mua sắm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán."

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản dự kiến ​​sẽ giảm dần trong thời gian còn lại của năm, do áp lực chi phí nhập khẩu giảm và xu hướng phục hồi trên thị trường lao động.

MTI và MAS dự báo cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi sẽ ở mức trung bình từ 2,5% - 3,5% trong năm 2024.

Dù đã giảm so với mức đỉnh 5,5% vào tháng 1 năm ngoái, lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại cũng như thuế hàng hóa và dịch vụ tăng thêm một điểm phần trăm trong năm nay.

Trước đó, nước này ghi nhận nền kinh tế đã tăng trưởng 1,1% vào năm ngoái, giảm so với mức 3,8% của năm 2022.

Singapore kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cao hơn ở mức 1-3% trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những lo ngại về triển vọng kinh tế chiều do rủi ro địa chính trị.