Làm rõ 7 đối tượng trong nhóm “quái xế” đâm trọng thương người phụ nữ ở bờ Hồ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an đã làm rõ nhóm “quái xế” lạng lách, gây rối trật tự công cộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đâm xe máy khiến 1 phụ nữ bị thương nặng…

 Nhóm đối tượng vi phạm bị công an đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.
Chiều 12/6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã điều tra, làm rõ và đang lập hồ sơ xử lý nhóm 7 đối tượng điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, gây tai nạn cho một phụ nữ trong đêm cuối tháng 5 vừa qua...
Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, vào rạng sáng 30/5, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm xuất hiện một nhóm thanh - thiếu niên điều khiển 20 xe máy đi với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng ở một số tuyến phố.
Khi đua xe, các đối tượng đã đâm xe máy vào chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (trú ở TP Hồ Chí Minh), đang đứng cạnh xe máy tại phố Hàng Bạc. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Ngọc bị thương rất nặng. Ngay sau đó, số đối tượng này bỏ chạy.
Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ nhóm đối tượng vi phạm trên là Vũ Lê Tuấn Anh (SN 2002); Vũ Anh Tú (SN 1995); Vũ Ngọc Hiệp (SN 1993); Phạm Hồng Nhung (SN 1999); Vũ Ngọc Bách (SN 2002); Nguyễn Đại Sơn (SN 2004) và Bùi Thanh Tùng (SN 1998), đều ở Hà Nội.
Bước đầu, tại cơ quan công an, Vũ Lê Tuấn Anh khai nhận đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, trực tiếp gây tai nạn cho chị Ngọc. Ngay sau khi gây tai nạn, Tuấn Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, chị Ngọc sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị cho đến nay...
Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.