Lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Triều Tiên họp khẩn

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 12/5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát đại dịch “khẩn cấp tối đa”.

Theo Yonhap, Triều Tiên lần đầu ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Ảnh: Yonhap
Theo Yonhap, Triều Tiên lần đầu ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Ảnh: Yonhap

Ngày 12/5, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Sau hơn 2 năm đại dịch xuất hiện trên thế giới, đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã họp Bộ Chính trị, yêu cầu siết chặt việc kiểm soát biên giới, đồng thời cam kết sẽ "vượt qua cuộc khủng hoảng bất ngờ" này.

Triều Tiên cũng đồng thời tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát dịch Covid-19 ở "mức khẩn cấp cao nhất".

Theo nhà chức trách Triều Tiên, các mẫu thu thập từ các bệnh nhân bị sốt tại Bình Nhưỡng hôm 8/5 giống hệt Omicron.

Omicron là một loại biến thể của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên trong mẫu xét nghiệm tại Botswana vào ngày 11/11/2021 và tại Nam Phi vào ngày 14/11/2021.

Omicron được phân loại vào biến thể đáng lo ngại vào ngày 30/11/2021 tại Mỹ và là biến thể có nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Thời gian gần đây, Omicron đã trở thành virus gây bệnh Covid-19 chủ đạo tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Các nhà khoa học vẫn đang tích cực nghiên cứu biến chủng này, có nhiều nghiên cứu chỉ ra Omicron ít gây bệnh nghiêm trọng hơn so với Delta. Song, dữ liệu sơ bộ cho thấy một số người vẫn có thể mắc bệnh nặng, cần nhập viện và có thể tử vong vì nhiễm biến thể này.