Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Tây Hồ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Được đón nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân, gia đình mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ quận Tây Hồ và Đảng bộ TP Hà Nội nói chung"-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh,

Chiều nay, 22/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 cho các đảng viên tại quận Tây Hồ.

Dịp này, Đảng bộ quận Tây Hồ có 184 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đảng viên Lê Thị Huân, sinh năm 1936, đảng bộ phường Bưởi và đảng viên Hoàng Thế Đạt, sinh năm 1934, đảng bộ phường Quảng An); 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 

Cùng đó, có 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 33 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thế Đạt
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thế Đạt

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của quận Tây Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết: Dịp này, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 7.285 đảng viên vinh dự được đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đó, Đảng bộ quận Tây Hồ có 184 đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ quận có 2 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng

“Được đón nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân, gia đình mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ quận Tây Hồ và Đảng bộ TP Hà Nội nói chung. Lễ trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bác, các đồng chí dù ở cương vị, môi trường công tác nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó, thực sự là những tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ đi sau noi gương, học tập”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, bề dày kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực sự là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới, là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng của quận Tây Hồ tiếp tục quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các đảng viên lão thành; lắng nghe, chia sẻ, tranh thủ những ý kiến, tâm huyết, kinh nghiệm đóng góp của các đảng viên để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.